XEM CLIP:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, đến gần 5h sáng nay (13/7), vụ cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đã được khống chế hoàn toàn. Ước tính có khoảng 10ha bị thiệt hại.

Xuyên đêm dập lửa cứu rừng

Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra vảo khoảng 10h ngày 12/7, tại khu vực cồn Bù. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, đến chiều tối, ngọn lửa lại bùng phát dữ dội trở lại do gió to suốt nhiều giờ cuối buổi chiều.

Lực lượng chức năng lên phương án dập lửa cứu rừng. (Ảnh người dân cung cấp)
Ngọn lửa bùng phát và được dập tắt vào buổi trưa cùng ngày

Do thời tiết nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa lan rộng các khu vực khe Chùa, rú Chung, rú Chuyền... Địa hình đồi dốc hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực rừng cháy chủ yếu là rừng thông, keo, bạch đàn, lau lách..

Lửa cháy dữ dội 

Trước diễn biến phức tạp trên, lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã được huy động thêm hàng trăm người, cùng các phương tiện chuyên dụng tổ chức ứng cứu, dập lửa tránh cháy lan diện rộng, xuống khu vực dân cư. 

Lửa lại bùng phát vào buổi chiều tối ở khu vừng rừng xã Thượng Tân Lộc
Nỗ lực khống chế ngọn lửa không lây lan ra vùng khác

Một số người già, trẻ em ở xóm Phú Lộc (xã Thượng Tân Lộc) phải di tản đến chỗ khác để đảm bảo an toàn. Các loại gia súc, gia cầm của một số hộ dân gần khu vực cháy cũng được di dời đến nơi khác.

Ông Nguyễn Văn Giáp (SN 1970, trú xóm Phú Lộc) cho biết, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, không cho cháy sát đến ngôi nhà các hộ dân. Tuy nhiên, đàn bò của gia đình được đưa đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Mọi người trong xóm cùng nhau tham gia dập lửa, cứu rừng xuyên đêm.

Chị Đậu Chí Công (vợ anh Hùng) xách từng can nước lên sườn đồi để dập tàn tro, phòng ngọn lửa bùng phát trở lại

Mệt nhoài sau cả đêm dập lửa, đến 5h sáng nay (13/7), anh Lê Văn Hùng (SN 1979, trú xóm Phú Lộc) vẫn cố gắng cùng lực lượng chức năng dập tắt những đám cháy cuối cùng phía sườn đồi.

Chị Đậu Thị Công (SN 1977, vợ anh Hùng) cùng lúc đó “tiếp tế” các can nước để dập hẳn các tàn tro, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

“Hai vợ chồng tôi và hàng trăm người dân địa phương cùng nhau hô hoán, dập lửa với lực lượng chức năng suốt cả đêm. Ai cũng mệt nhoài cả rồi nhưng vẫn phải để ý các tàn tro, đảm bảo lửa không bùng phát trở lại”, chị Công chia sẻ.

Khoảng 10ha rừng bị cháy

Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc Nguyễn Cảnh Lộc cho biết, vụ cháy gây thiệt hại đến 3 loại rừng gồm, rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất của người dân, ước chừng khoảng 10ha.

"Ngoài các lực lượng chức năng, hàng trăm người dân xóm Phú Lộc, Đại Lộc đã chung tay dập lửa cứu rừng, phát đường băng cản lửa, tiếp tế nước, thực phẩm cho lực lượng tham gia chữa cháy”, ông Lộc nói.

Lửa cháy lây lan nhanh do gió to

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn thông tin, đến 3h sáng nay, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, hiện lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ vẫn đang túc trực ở hiện trường, dập các tàn tro để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. 

Có khoảng 600 - 700 người tham gia chữa cháy gồm công an, quân đội, kiểm lâm... cùng hàng trăm người dân địa phương. Hiện diện tích rừng thiệt hại vẫn đang được thống kê cụ thể, nhưng ước chừng có khoảng 10ha rừng bị cháy.

Một số hình ảnh sau vụ cháy rừng:

Phát đường băng cản lửa cháy lây lan
Lửa cháy, chỉ cần gió mạnh là bùng phát
Khói bốc lên từ tàn tro sau vụ cháy
Rừng cây bị cháy trơ trụi
Thảm thực vật bị thiêu rụi
Một gốc cây lớn còn lại sau vụ cháy
Gốc cây lớn bị cháy khô
Một góc rừng chuyển màu sau vụ cháy ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Việt Hoà,Trần Quốc Huy, Nguyễn Thị Huế, Phạm Duy Linh, Đào Thị Lý, Nguyễn Hoàng Hà