Chiều 22/3, một lãnh đạo Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan công an đã có kết quả xác minh về thông tin mua bán lan đột biến hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện.

{keywords}
Hình ảnh giao dịch lan đột biến hơn 31,5 tỷ đồng đăng trên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích "câu like" chứ không có thật.

Theo đó, hoàn toàn không có việc giao dịch hơn 31,5 tỷ đồng để mua chậu lan đột biến như thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook.

Một lãnh đạo Công an huyện Lắk khẳng định: "Nhóm người đăng thông tin mua bán lan đột biến hàng chục tỷ đồng thực ra chỉ với mục đích câu like trên mạng xã hội".

Trước đó, trên Facebook lan truyền hình ảnh nhóm người tham gia giao dịch chuyển nhượng lan đột biến với số tiền lên tới 31,5 tỷ đồng. Trên bàn có để sẵn vài chậu lan nhỏ xíu và rất nhiều tiền mặt để phía trước.

{keywords}
Thông tin và hình ảnh đăng tải gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trên tấm phông ghi rõ nội dung "Bàn giao và chuyển nhượng hoa lan đột biến", tổng giá trị chuyển nhượng 31,505 tỷ đồng.

Tấm ảnh trên được một tài khoản đăng lên mạng xã hội kèm theo nội dung "Chúc mừng bạn Lắk giao dịch thành công".

Ngay sau khi đăng tải, thông tin trên đã thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ. Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ khi tại huyện nghèo của Đắk Lắk lại có "đại gia" sẵn sàng bỏ ra số tiền "khủng" chỉ để sở hữu chậu lan bé tí tẹo.

(Theo Dân Trí)