Ngày 4/9, Sina đưa tin tình hình sức khoẻ của nam vũ công bị màn hình LED 600kg rơi xuống người chuyển biến xấu.  Các bác sĩ điều trị kết luận: "95% Lý Khải Ngôn không thể phục hồi hoàn toàn, do các dây thần kinh bị tổn thương quá nặng". Nam vũ công sẽ bị liệt toàn thân và phải dừng lại sự nghiệp.

Bố của Lý Khải Ngôn chia sẻ do phải đeo nẹp để cố định đốt sống cổ trong thời gian dài, Lý Khải Ngôn vô cùng đau đớn. "Mỗi lần đến thăm Lý Khải Ngôn, chúng tôi cảm thấy đau xót. Đứa con trai hiếu động, giờ lại nằm bơ vơ trên giường bệnh nhìn trần nhà lạnh lẽo", bố mẹ Lý Khải Ngôn bất lực chia sẻ.

Màn hình LED 600kg bất ngờ rơi trúng người Lý Khải Ngôn.

Tối 1/9, người yêu của Lý Khải Ngôn - Tô Chỉ Tình - chia sẻ trên trang cá nhân: "Anh không được bỏ cuộc". Đồng thời, cô kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện và cổ vũ cho Khải Ngôn. 

Hiện tại, Lý Khải Ngôn vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vẫn phải dùng máy thở hàng ngày. 

Trước đó, tối 28/7 nhóm nhạc Mirror tổ chức concert thứ 4 tại Red Pavilion, Hong Kong (Trung Quốc), một vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng đã xảy ra. Màn hình LED nặng 600 kg bất ngờ rơi Lý Khải Ngôn bị chấn thương nghiêm trọng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến vũ công 27 tuổi bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, liệt tứ chi và gãy đốt sống cổ thứ 4, lệch đốt sống cổ thứ 5. Anh đã trải qua 3 cuộc đại phẫu, đến nay tình hình sức khỏe anh chưa cải thiện nhiều.

Lý Khải Ngôn sinh năm 1995, anh là vũ công chính của nhóm Mirror. Ngôi sao cũng là biên đạo múa cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hong Kong. Năm 2018, Khải Ngôn tham gia chương trình Good night show all people make stars dừng chân ở top 55. Năm 2021, nam vũ công tham gia mùa 4 Making stars với vai trò là biên đạo cho Tô Chỉ Tình. 

Thắm Nguyễn