Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết đã khởi tố 25 bị can, bắt giam 24 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại sân vận động thị xã Ba Đồn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phùng Ngọc Nam (SN 1989), Đinh Xuân Vũ (SN 1991), Cao Xuân Tú (SN 1996), Trần Tiến Thông (SN 1989), Trần Cao Nguyên (SN 1996), Nguyễn Ngọc Nhật Cường (SN 1998), Trần Thanh Lương (SN 1996), Trần Hải Thành (SN 1996), Trần Đình Thuận (SN 1996), Hoàng Trường Sơn (SN 1998), Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 2006, cùng trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Hai nhóm hỗn chiến gây náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Nhóm khác gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1992), Trần Ngọc Thỏa (SN 1995), Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1995), Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1995), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1996), Trương Thành (SN 1999), Nguyễn Văn Đồng (SN 2000), Ngô Quốc Việt (SN 1998), Trần Anh Dũng (SN 2001), Trần Quốc Khánh (SN 1998), Phan Bảo Trung (SN 1997, cùng trú phường Ba Đồn) và Trần Tiến Tường (SN 1998), Ngô Anh Tuấn (SN 1990, cùng trú phường Quảng Long).

Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, trú phường Quảng Thọ), bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Như VietNamNet đã thông tin, chiều 3/7, tại sân vận động thị xã Ba Đồn có 2 nhóm thanh niên đi ôtô và xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn. 

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình có mặt để giải tán, không để các đối tượng tiếp tục gây án, đồng thời nhanh chóng khống chế, phân tán đối tượng, bắt giữ những kẻ cầm đầu, triệu tập các đối tượng tham gia gây rối để điều tra, xử lý. 

Kết quả điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc 2 nhóm trên địa bàn thị xã Ba Đồn thách thức và hẹn nhau tụ tập để giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau. 

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 6 ôtô, 2 xe máy, 4 điện thoại di động, 1 gậy ba khúc, 10 ống tuýp, 8 ghế nhựa bị vỡ, 6 bàn nhựa bị vỡ và nhiều tang vật liên quan. 

Trước đó, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận này.