Ngày 21/7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký văn bản hỏa tốc, yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi và Chủ tịch UBND xã Lộc Phú để kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vụ rừng thông bị phá.

Rừng thông ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị hạ độc. Ảnh: N.X.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện rừng thông ba lá hàng chục năm tuổi ở 2 xã Lộc Phú và Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) bị đẽo vỏ, khoan lỗ, bơm hóa chất, khiến cây bị héo lá, chết.  

Tại hiện trường, nhiều gốc bị khoan 2-3 lỗ, sâu 10-15cm, đổ hóa chất khiến cây chết khô. Rừng thông này do một doanh nghiệp và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý.

Đến ngày 19/7, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông.

Bước đầu thống kê có hơn 250 cây thông bị đầu độc trên diện tích khoảng 8.300m2. Sau 10 ngày được lực lượng chức năng giải độc, 103 cây có dấu hiệu phục hồi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của địa phương, đơn vị quản lý để xảy ra tình trạng rừng thông bị phá.