Hai nghi phạm trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, sáng nay (28/7) đã được đưa tới tòa án tối cao Shah Alam.

Hai nghi phạm được đưa tới tòa trong hai xe tối màu khác nhau, lần lượt vào 8h và 8h10, StraitTimes đưa tin. Cả hai đều được mặc áo vét chống đạn khi được dẫn vào tòa án, nằm ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.

{keywords}

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương hiện bị đưa ra xét xử với cáo buộc sát hại một công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Luật sư biện hộ cho hai nữ nghi phạm bao gồm các ông Gooi Soon Seng, S. Selvi, Azura Alias, Loke Kok Mun và Wong Kah Hung (hỗ trợ cho Siti); và Hisham Teh Poh Teik, Datuk Naran Singh (cho Đoàn Thị Hương).

{keywords}

Hôm nay (28/7), phiên xử hai nữ nghi phạm bước vào phần biện hộ và họ được cho là sẽ tuyên bố mình vô tội. Siti và Hương đều cho biết, họ bị lừa và đều tin rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Trong trường hợp bị kết tội, hai nữ nghi phạm trên sẽ bị tử hình.

Khoảng 200 cảnh sát đã được triển khai bên ngoài tòa án Shah Alam vì đây là vụ việc quan trọng.

Phiên tòa tới sẽ diễn ra vào 2/10. 

  • Hoài Linh