Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, ngày 19/10, tỉnh, thành phố khu vực Nam sông Hậu gồm: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tổ chức hội nghị trực tuyến với nội dung cùng liên kết phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế.
Tại hội nghị, Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phương Lam cho rằng, điểm chung của các tỉnh hiện nay là mở cửa nhưng mới chỉ cho phép đi lại trong nội tỉnh còn bên ngoài vào địa bàn vẫn phải tuân thủ theo quy định riêng của từng tỉnh.
Những rào cản này làm cho doanh nghiệp trong vùng, nhất là các khu công nghiệp, nhà máy giáp ranh giữa các tỉnh hoặc nhà máy đặt ở tỉnh này, vùng nguyên liệu ở tỉnh khác không thể hoạt động trở lại bình thường.
Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, dịch Covid-19 khiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều bị ngưng trệ. Lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng, thiếu nhân công thu hoạch, thiếu cơ sở sơ chế tiêu thụ, chi phí sản xuất tăng nhưng giá cả hàng hóa lại giảm, nông sản bị ùn ứ ở nhiều địa phương. Chỉ số sản xuất công nghiệp của khu vực giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
![]() |
| 7 tỉnh, thành phố vùng Nam sông Hậu thực hiện liên kết để phòng chống dịch, khôi phục kinh tế trong tình hình mới (ảnh: Lưu Minh) |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, nhận định, sự khác nhau trong quy định của các địa phương là do cấp độ dịch ở từng nơi khác nhau. Song ông cho rằng, chúng ta vẫn có “mẫu số chung” để làm cơ sở cho sự liên kết, đó là quy định của Trung ương và Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Vì vậy, việc liên kết vùng giúp sự kết nối giữa các địa phương thông suốt hơn, tạo sự chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm tốt trong quản lý nhà nước, từ đó giúp giải quyết vấn đề một cách thống nhất, đồng bộ và hài hòa hơn, ông nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố vùng sông Hậu trao đổi về 6 lĩnh vực trọng điểm gồm: y tế, nông nghiệp, thương mại dịch vụ - du lịch, thông tin truyền thông, giao thông vận tải và lao động - việc làm.
Các tỉnh thực hiện liên kết, phối hợp trên tinh thần tự nguyện, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đoàn kết, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, cam kết thực hiện đúng các nội dung liên kết.
Cụ thể với lĩnh vực y tế, 7 tỉnh cần có cơ chế phối hợp chia sẻ nền tảng bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 và thống nhất phương án quản lý di chuyển giữa các địa phương.
Lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; ứng dụng công nghệ thông tin kết nối thương mại điện tử, sàn giao dịch điện tử kịp thời cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ nông sản đầu ra…
Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch, tổ chức kênh hợp tác, liên lạc thường xuyên giữa các tỉnh, thành phố để thông tin về các mặt hàng có thế mạnh của địa phương để hình thành các chuỗi cung ứng - tiêu thụ hàng hóa, nông sản. Xây dựng các chuỗi liên kết vùng trong kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của các địa phương. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đặc biệt đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19. Cùng với đó triển khai chương trình kích cầu du lịch, liên kết phát triển du lịch giữa 7 địa phương.
Với lĩnh vực giao thông vận tải thông tin về tần suất hoạt động của các bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa, cảng biển, tàu biển… trên địa bàn các tỉnh, thành. Phối hợp khôi phục lại các đường bay, tần suất khai thác các đường bay nội địa, quốc tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương, nhu cầu đi lại của người dân các tỉnh, thành. Tạo luồng xanh ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển dụng cụ, trang thiết bị y tế, hàng hóa, nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh...
Lĩnh vực thông tin truyền thông cần thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả về phòng chống, dịch và phát triển kinh tế để cùng lan tỏa đến người dân.
Về lao động việc làm, các tỉnh cần cung cấp thông tin nhu cầu việc làm thông qua các sàn giao dịch việc làm để có hướng kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động…
Tại hội nghị, 4 tỉnh vùng Nam sông Hậu cũng đã thống nhất thành lập Tổ điều phối liên kết vùng với sự tham gia của các thành viên là Thường trực UBND tỉnh, thành phố để việc phối hợp được chặt chẽ, hiệu quả hơn.
Trước đó, chia sẻ về vấn đề liên kết vùng, linh hoạt trong phòng chống dịch để tránh ùn ứ, tắc nghẽn và đứt gãy chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, nếu các tỉnh tách rời hai mục tiêu, chú trọng chống dịch mà bỏ qua kinh tế và ngược lại thì rất dễ. Cái khó là phải dung hoà hai mục tiêu này mà vẫn đảm bảo an toàn. Chữ linh hoạt mới là "cửa sống" của chúng ta hiện nay
Theo Bộ trưởng, nếu thay đổi tư duy, thay đổi cách làm việc thì có thể xoay chuyển được tình thế. Doanh nghiệp, địa phương, bộ ngành cùng bàn bạc, tìm giải pháp phù hợp thích ứng với tình hình mới
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phân tích, doanh nghiệp nông nghiệp hay chuỗi ngành hàng nông nghiệp có đặc thù rất khác với các chuỗi ngành sản xuất khác, bởi hệ thống chằng chịt, đan xen như mạch máu, có rất nhiều thành phần tham gia. Ví như con cá tra, một đơn vị sản xuất giống đã liên quan tới 7 tỉnh. Ngành hàng gạo thì thương nhân từ tỉnh này sang tỉnh khác để mua bán thóc. Thế nên, chỉ cần một xe hàng tắc ở trạm kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng tới cả chuỗi.
"Đây là thời điểm chúng ta phải liên kết vùng, trong đó tính tới phát triển không gian kinh tế vùng. Từ đó, thay đổi tư duy để 13 tỉnh ĐBSCL trở thành một thực thể kinh tế chứ không phải 13 thực thể hành chính như hiện nay. Làm được như vậy sẽ tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thuý Tình
