- Trong các thị trường nhập khẩu ô tô chính của Việt Nam trong tháng 8, lượng ô tô nhập nhiều nhất và rẻ nhất là từ Indonesia.

Tổng cục Hải quan vừa có thống kê về tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 8 vừa qua.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đã tăng trở lại, sau một tháng rơi xuống đáy. Cụ thể, trong tháng 8, Việt Nam đã nhập khẩu ô tô nguyên chiếc với tổng số lượng 7.831 chiếc, tương đương 187,8 triệu USD. So với tháng 7, con số này đã tăng hơn 12,8% về số lượng và 12,7% về giá cả.

Đáng chú ý, trong tháng 8 vừa qua, lượng ô tô và trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có xuất xứ từ Indonesia lần đầu tiên vượt qua Thái Lan với số lượng 2.967 chiếc, trị giá 55,6 triệu USD. Còn ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Thái Lan nhập về trong tháng 8 chỉ đạt 2.053 chiếc, với trị giá kim ngạch gần 39,2 triệu USD.

{keywords}

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đã tăng trở lại.

Nguyên nhân khiến số lượng ô tô xuất xứ Indonesia nhập về trong 1 tháng nhiều hơn Thái Lan là do giá trung bình khai báo hải quan của xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hiện khoảng 18.750 USD/chiếc.

Dù để Indonesia "vượt mặt" trong tháng 8, nhưng tính tổng từ đầu năm 2017 đến nay, Thái Lan vẫn chiếm ngôi số 1 về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam cả về số lượng và kim ngạch, với tổng số lượng đạt 23.843 xe, tổng trị giá kim ngạch đạt 431,8 triệu USD.

Thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn thứ 3 của Việt Nam trong 8 tháng qua là Hàn Quốc với gần 6.000 chiếc, tổng trị giá kim ngạch đạt 126,94 triệu USD, giảm 53,4% về lượng và giảm 43,8% về trị giá. Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là gần 1,9 nghìn chiếc, xe tải là 3,32 nghìn chiếc và 766 xe ô tô loại khác.

Ngoài sự ganh đua quyết liệt giữa Indonesia và Thái Lan, việc ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Ấn Độ tiếp tục giảm mạnh cũng khiến nhiều người chú ý. Nếu những tháng đầu năm 2017, lượng xe nhập từ quốc gia này đều lên đến hàng nghìn xe/tháng thì trong tháng 8, lượng xe nhập từ Ấn Độ chỉ còn 77 xe, với trị giá kim ngạch 1,62 triệu USD.

Số liệu thống kê cho thấy, đơn giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc bình quân trong 8 tháng năm 2017 từ Ấn Độ về Việt Nam chỉ hơn 5.000 USD/chiếc, do xe ô tô nguyên chiếc nhập từ Ấn Độ chủ yếu là loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tính trung bình, mỗi xe Ấn Độ về Việt Nam có giá khoảng 5.069 USD (tương đương khoảng 115 triệu đồng). 

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc có sự tụt giảm mạnh, từ mức 18.868 xe xuống chỉ còn 8.369 xe. Tuy giảm tới 44% so với cùng kỳ nhưng kim ngạch nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 8 tháng chỉ đứng sau Thái Lan, với kim ngạch 320 triệu USD. Do loại xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu là xe tải và xe loại khác nên đơn giá nhập khẩu bình quân từ thị trường này rất cao (hơn 38.300 USD/chiếc).

Lượng ô tô nhập khẩu từ Anh dù không nhiều, do là xe hạng sang và siêu sang (Bentley, Rolls-Royce...), nhưng đã có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 8 vừa qua, với 87 chiếc, cao gấp gần 8 lần so với con số chỉ vỏn vẹn 10 chiếc hồi tháng 7.

Tuy nhiên, xét từ đầu năm đến nay, tình hình nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc đang có chiều hướng giảm dần. Lượng ô tô nhập khẩu trong 2 tháng gần đây đều thấp hơn so với lượng nhập khẩu bình quân của quý I/2017 là 8.850 chiếc/tháng và quý II/2017 là 8.240 nghìn chiếc/tháng.

Tính đến hết tháng 8/2017, lượng ô tô nhập khẩu của cả nước là gần 65.500 nghìn chiếc, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2016; trị giá nhập khẩu là 1,39 tỷ USD, giảm 14,1%.

Anh Tuấn