WHO

Cập nhập tin tức WHO

WHO dự báo thời điểm hết Covid-19, lên án tham nhũng trong đại dịch

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong không đầy 2 năm nữa, đồng thời lên án các hành động lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân.

WHO chưa thể đánh giá hiệu quả vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất

Theo WHO, tổ chức này chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về loại vắc-xin ngừa Covid-19 do Nga sản xuất.

Đức, Pháp bỏ họp bàn về WHO vì phẫn nộ với Mỹ

Ba quan chức thạo tin tiết lộ, Pháp và Đức đã bỏ họp bàn cải cách Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do phẫn nộ với việc Mỹ tìm cách dẫn đầu các cuộc đàm phán dù đã tuyên bố rút khỏi WHO.

WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 diễn biến xấu

Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình hình dịch Covid-19 sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu các nước không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Rút Mỹ khỏi WHO: Sai lầm lớn của ông Trump

Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi WHO sẽ làm giảm bớt đáng kể đòn bẩy và quyền lực của nước này tại cơ quan y tế toàn cầu, đúng lúc cường quốc số 1 thế giới đang nắm giữ sức mạnh lớn nhất.

Đối thủ của ông Trump hé lộ quân bài bất ngờ trong bầu cử Mỹ

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hứa hẹn sẽ tái gia nhập Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.

Công bố thời điểm Mỹ chính thức rút khỏi WHO

Mỹ sẽ rời khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 6/7/2021, Liên Hợp Quốc cho biết sau khi nhận được thông báo chính thức từ nước này.

WHO tiết lộ thời điểm virus corona dễ lây nhất giữa người và người

Các nghiên cứu cho thấy, thời điểm những người nhiễm virus corona dễ lây bệnh cho người khác nhất, là khi họ bắt đầu cảm thấy không khỏe, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết.

Ca nhiễm Covid-19 tăng, WHO thay đổi khuyến cáo về đeo khẩu trang

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện khuyến cáo tất cả mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng khi không thể thực hiện giãn cách xã hội, nhằm ngăn ngừa virus corona lây lan.

Brazil dọa học Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cảnh báo nước này có thể noi gương Mỹ cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì lí do bè phái chính trị.

Ấn Độ cùng Peru chạm đỉnh, Mỹ phớt cảnh báo của WHO

Ấn Độ và Peru tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong 24 giờ với lần lượt 8.782 ca và 8.805 ca trong ngày 31/5.

Thế giới 6 triệu người nhiễm Covid-19, Nhật lo làn sóng tự tử

Thế giới tiếp tục hứng chịu sự càn quét của đại dịch Covid-19 ở khắp nơi, với hơn 6 triệu người nhiễm bệnh và trên 366.000 trường hợp tử vong.

Ông Trump tuyên bố Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ và đóng góp tài chính đối với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Những sự cố bất ngờ tại hội nghị trực tuyến về Covid-19 của Đại hội đồng Y tế thế giới

Hàng loạt sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra tại hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Y tế thế giới, từ các trục trặc kỹ thuật cho đến khâu chuẩn bị cập rập của đại biểu tham dự.

Thủ tướng: Tăng cường đoàn kết quốc tế chống đại dịch, giúp DN phục hồi

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng đã tham dự Khoá 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới. 

Ông Trump ra tối hậu thư cho Tổng giám đốc WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải tổ quan trọng", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.

Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về cách ứng phó Covid-19

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên lên tiếng trước cộng đồng quốc tế về cách ứng phó dịch Covid-19 của nước này, giữa lúc Bắc Kinh đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nga gia nhập nhóm 100 nước muốn điều tra về cách xử lý dịch Covid-19

Nga đã gia nhập nhóm 100 quốc gia khác ủng hộ nghị quyết sẽ được đưa ra tại Đại hội đồng y tế thế giới (WHA), kêu gọi điều tra độc lập về đại dịch Covid-19.

WHO tố Mỹ, Brazil không xem trọng cảnh báo về Covid-19

Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Harris cáo buộc Mỹ và Brazil đã không xem trọng các cảnh báo của WHO khi dịch Covid-19 mới bùng phát.

WHO và Anh hợp tác chống thông tin sai lệch trên toàn cầu về Covid-19

WHO và Chính phủ Anh sẽ hợp tác để tiến hành chiến dịch thông tin trên toàn cầu về đại dịch Covid-19, nhằm hạn chế các nguồn tin sai lệch.