Theo đó, vào rạng sáng 20/10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận sản phụ tên H. (sinh năm 1981, trú xã Đà Sơn) trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp rối loạn.

“Kíp trực cấp cứu đã giải thích rõ tình trạng nguy kịch của sản phụ cho người thân. Được sự nhất trí của gia đình, kíp trực đã tiến hành mổ cấp cứu thai nhi nhưng không thành công”, ông Hải chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương nơi tiếp nhận cấp cứu sản phụ

Sản phụ được chuyển khấp cấp đến bệnh viện tuyến tỉnh nhưng đã tử vong sau đó.

Theo ông Hải, tổ chuyên môn của bệnh viện cùng kíp trực liên quan đang làm báo cáo, rà soát lại quy trình tiếp nhận, cấp cứu đối với trường hợp sản phụ này.

“Thông tin từ gia đình sản phụ, chị H. có 3 con gái. Quá trình chuyển dạ, chồng chị H. đi vắng, chỉ có 4 mẹ con ở nhà. Lúc lên cơn đau, chị bị ngã. Gần 1 tiếng sau, chị mới được hàng xóm, người thân đưa đi cấp cứu”, Giám đốc Bệnh viện huyện Đô Lương thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh.

Trần Tuyên