Ngày 17/11, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có báo cáo vụ clip người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá. Đến thời điểm này, Công an huyện Trần Văn Thời xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân có liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, 2 người bị hành hạ là ông Trương Văn Trung (47 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang; cư trú tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và anh Lê Văn Bình (quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời). 

Hai nạn nhân này bị 3 người gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi), tất cả cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, hành hạ, đánh gây thương tích trên tàu cá.

Người đàn ông liên tục bị hành hạ dã man. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo, ngày 16/11, clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá xuất hiện trên mạng xã hội. 

“Hiện nay, tàu đánh tàu cá BT 97993-TS đang hoạt động trên biển. Còn ông Trương Văn Trung và anh Lê Văn Bình cũng đang đi biển (trên ghe khác) chưa vào bờ”, báo cáo nêu. 

Hiện, Công an huyện Trần Văn Thời đang phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Phạm Thị Hà đưa tàu vào bờ để cơ quan chức năng làm việc với những người có liên quan.

Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Công an sẽ tiếp nhận tin báo, khởi tố điều tra theo quy định pháp luật”, báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời nêu. 

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Nội dung của đoạn clip, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo phông xanh, môi bị sưng húp, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng bất thành.