XEM CLIP:

Chiều 6/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội đang xác minh thông tin ô tô limousine không nhường đường cho xe cấp cứu tại đường Vành đai 3 trên cao.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thời điểm hơn 18h ngày 2/5, tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội), xe cấp cứu di chuyển trong làn đường khẩn cấp liên tục xin nhường đường. Nhưng ô tô limousine đang chạy phía trước không nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng.

Cả quãng đường xe limousine không nhường đường cho xe cấp cứu kéo dài hơn 1km, xe này thậm chí còn bật đèn xi nhan để chiếm làn đường khẩn cấp không cho ô tô cứu thương vượt lên.

Ô tô limousine không nhường đường cho xe cứu thương suốt 1km (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm việc với tài xế xe limousine. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt với 2 lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp.

"Với 2 lỗi trên, nếu vi phạm tài xế xe khách sẽ bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng", vị đại diện Đội CSGT số 14 cho biết thêm.

Tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) diễn ra phổ biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi sáng và tối. 

Vào cuối tháng 9/2022, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội tổ chức dùng mô tô chuyên dụng để tuần tra, xử lý ùn tắc và vi phạm giao thông trên tuyến đường này. Sau 1 tháng thí điểm, tình trạng ùn tắc và ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao đã giảm. Tuy nhiên đến nay, tình trạng vi phạm này lại bùng phát trở lại.