Tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND TPHCM sáng nay (16/7), đại biểu Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT - nêu câu hỏi về phương án sử dụng đối với khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

hieu 1.jpg
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nêu câu hỏi tại phiên chất vấn. Ảnh: Nguyễn Huế

“Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Như vậy, đất khu vực này có quy hoạch làm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở để tạo thuận tiện cho người dân hay không?” - ông Hiếu đặt vấn đề.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết, quận đang thiếu 1.266 phòng học cho các khối tiểu học và THCS. Từ nay đến năm 2025, quận sẽ xây 494 phòng học và vẫn thiếu 772 phòng. Do đó, quận Bình Tân tiếp tục kiến nghị thành phố bổ sung đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 thêm 23 trường với 709 phòng học.

Đồng thời, quận sẽ phối hợp các sở, ngành rà soát quỹ đất của các tổng công ty đang bỏ trống để xây trường.

Ông Nhựt cũng cho biết, nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời sẽ có 40,7ha đất trống. Theo quy hoạch trước đây, khu vực này không làm trường học. Tuy nhiên, quận đã đề xuất điều chỉnh.

“Dự kiến đầu năm 2025, quận sẽ khởi công xây dựng 2 trường tiểu học và THCS tại khu vực này” - ông Nhựt thông tin.

Binh tan 1.jpg
Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, theo ông Nhựt, trên địa bàn quận có 59 địa chỉ nhà đất với 100ha sử dụng không đúng mục đích hoặc bỏ trống. Quận đã kiến nghị UBND TPHCM bàn giao sử dụng 7 địa chỉ nhà đất để đầu tư xây trường học. Mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2020-2025 của quận là tập trung vào các dự án trường lớp.

Giai đoạn 2024-2025, quận được bố trí 10.231 tỷ đồng cho 101 dự án, trong đó 42 dự án lĩnh vực giáo dục đào tạo có tổng vốn 4.819 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2025, quận sẽ hoàn thành xây dựng từ 700-1.000 phòng học.

Bình Hưng Hoà được biết đến là nghĩa trang tự phát lớn nhất TPHCM, hình thành từ những năm 1970. Theo thống kê, nơi đây từng có gần 54.000 ngôi mộ. Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hoà được UBND TPHCM chấp thuận vào năm 2010. 

Theo Quận uỷ Bình Tân, dự án này là một trong những công trình trọng điểm của địa phương từ năm 2009, được xác định là dự án ưu tiên giai đoạn 2020-2025 để xử lý ô nhiễm môi trường, thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.