“Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” là dự án được triển khai thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định viện trợ không hoàn lại được ký kết giữa Việt Nam với Ngân hàng thế giới năm 2022.
Đây là Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản với mục tiêu tổng thể là nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) và thúc đẩy trao quyền pháp lý cho người dân, đặc biệt là người thuộc diện TGPL, tập trung vào các tỉnh Điện Biên, Yên Bái (Lào Cai) và một số tỉnh được lựa chọn tại khu vực miền núi phía Bắc.
Theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại, Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện các hoạt động từ năm 2022 đến tháng 7/2026. Ngày 17/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 68/QĐ-TTG phê duyệt văn kiện Dự án. Cục PBGDPL và TGPL là một trong những đơn vị thực hiện dự án.
Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Dự án, nhiều hoạt động đã được thực hiện ở cả 4 hợp phần: Nâng cao khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân ở cơ sở, đặc biệt là nhóm người nghèo, dân tộc thiểu số và những người dễ bị tổn thương khác ở khu vực miền núi phía Bắc; Nâng cao năng lực một cách toàn diện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và những người có liên quan; Thí điểm thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý; Quản lý dự án, theo dõi và đánh giá, phổ biến thông tin.
Để giúp các chuyên gia, các nhà quản lý TGPL có thêm thông tin đánh giá kết quả trợ giúp pháp lý, Nhóm chuyên gia đã xây dựng dự thảo Báo cáo thu thập và phân tách số liệu vụ việc TGPL trên toàn quốc từ 01/01/2022 đến 31/5/2025.
Theo đánh giá chung, Báo cáo thu thập, phân tách số liệu TGPL đã trình bày tổng quan các số liệu được tổng hợp từ các nguồn tin cậy của các địa phương. Vì vậy, Báo cáo bảo đảm tính trung thực, tin cậy, có giá trị tham khảo hữu ích cho các chuyên gia của Dự án trong quá trình đánh giá các chỉ số đo lường kết quả mục tiêu của Dự án. Đồng thời, báo cáo còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác TGPL, công tác quản lý nhà nước về TGPL và các công tác khác có liên quan trong việc đánh giá, phân tích kết quả hoạt động TGPL của các địa phương; từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả TGPL, thúc đẩy trao quyền pháp lý cho các đối tượng yếu thế theo mục tiêu đề ra của Dự án.
Trên cơ sở Báo cáo, Hội thảo tham vấn được tổ chức hôm 19/12 nhằm lấy ý kiến đóng góp của những người thực hiện TGPL, người làm công tác thống kê dữ liệu vụ việc TGPL ở địa phương về dự thảo Báo cáo thu thập và phân tách số liệu vụ việc TGPL. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, thảo luận, nhận diện những thuận lợi, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp để đổi mới công tác tổng hợp, thống kê, thu thập, phân tách số liệu TGPL, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Được biết, trong thời gian qua Cục PBGDPL&TGPL đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp TGPL như: kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tư vấn, kỹ năng TGPL cho đối tượng đặc thù như trẻ em, người chưa thành niên, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, Cục tổ chức hội thảo về nội dung thống kê, thu thập và phân tách số liệu vụ việc TGPL.
Đánh giá cao “những con số biết nói” không chỉ giúp người thực hiện TGPL điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện vụ việc TGPL của mình mà còn giúp cơ quan quản lý có phương án điều tiết, phân bổ hoặc điều chỉnh các biện pháp phù hợp trong công tác TGPL, các đại biểu đều mong muốn trong thời gian tới, Cục PBGDPL & TGPL tiếp tục tổ chức những hội thảo chuyên sâu về hướng dẫn cụ thể cách thức, tiêu chí thống kê, phân tách số liệu vụ việc TGPL để nâng cao kỹ năng thu thập số liệu, thống kê, trong đó có phân tách, đánh giá số liệu vụ việc TGPL. Đây là nội dung mà không chỉ người thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện TGPL, cơ quan quản lý mà đặc biệt là những người làm công tác thống kê, thu thập số liệu cần quan tâm, chú trọng để bảo đảm tính chính xác, kịp thời của số liệu TGPL trong thời gian tới.
Kết thúc Hội thảo, bà Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng Cục PBGDPL & TGPL đánh giá cao các ý kiến đóng góp, trao đổi của các đại biểu và cho rằng “mỗi ý kiến góp ý là một viên gạch góp phần xây dựng Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý hiện đại, không giấy tờ trong tương lai.
Nhung Tuyết