Đó là, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Tô Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, có vai trò trực tiếp trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền tiếp cận công lý của người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại khu vực nông thôn, vùng khó khăn. 

Trong giai đoạn 2021-2025, các hoạt động trợ giúp pháp lý đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

Bối cảnh năm 2025 là năm bản lề, vừa kết thúc giai đoạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 2021-2025, vừa chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030, đòi hỏi công tác trợ giúp pháp lý phải được đánh giá một cách toàn diện, thực chất, làm cơ sở cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Thông tin pháp luật và hỗ trợ, trợ giúp pháp pháp lý đã trình bày dự thảo đánh giá, giám sát về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu là đại diện Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ người có uy tín tại thôn, bản của một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như xã Nhã Nam, xã Phúc Hòa, xã Nghĩa Phương và xã Đông Phú tập trung thảo luận các nội dung như: phương thức tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cơ sở, cơ chế phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý với chính quyền địa phương; việc lồng ghép trợ giúp pháp lý trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại Bắc Ninh, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh chia sẻ về tình hình triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 

Theo đó, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, công tác trợ giúp pháp lý tại Bắc Ninh đã được triển khai đồng bộ, gắn với các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã tập trung hướng về cơ sở, chú trọng các nhóm đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao đời sống pháp lý cho người dân.

Ngoc Thao.png
Chia sẻ tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí cho rằng, trợ giúp pháp lý không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ pháp luật cho người dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm công bằng xã hội. Ảnh: Ngọc Thảo

Theo đó, các ý kiến kiến nghị cần đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng tiếng dân tộc, đồng thời tăng cường các chương trình truyền thông, phóng sự tuyên truyền pháp luật gắn với những lĩnh vực cụ thể, thường phát sinh vướng mắc tại địa phương, đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình…, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể hiểu và tiếp cận pháp luật.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, bà Tô Thị Thu Hà ghi nhận các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo là nguồn thông tin quan trọng, giúp Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân theo tinh thần Hiến pháp và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhung Tuyết