- Sáng 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau chạy vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT (đoạn Tố Hữu - Hà Đông, Hà Nội).

Anh Trần Quốc Huy, người quay clip cho biết, sự việc diễn ra khoảng 8h15 ngày 11/4. Bốn chiếc xe rác chạy từ quận Hà Đông dọc theo đường Tố Hữu sau đó rẽ vào đường Khuất Duy Tiến.

Ông Nguyễn Viết Bính, Phó GĐ công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xác nhận những xe rác chạy vào đường buýt nhanh thuộc công ty.

“Chúng tôi đã xác minh được 2 trong 4 lái xe chở rác chạy vào đường buýt nhanh là Đỗ Mạnh Cường và một người tên Phong. Những xe này đang chạy lên bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). Chúng tôi tiếp tục xác minh các lái xe còn lại và sẽ xử lý nghiêm”, ông Bính nhấn mạnh.

{keywords}
Xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn buýt nhanh trên đường Tố Hữu

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đã nhận được thông tin. 

Trung tá Ninh khẳng định sẽ cho lực lượng CSGT xác minh và xử lý theo đúng quy định.

Thủ tướng: Xử nghiêm hành vi cản trở buýt nhanh

Thủ tướng: Xử nghiêm hành vi cản trở buýt nhanh

Văn phòng Chính phủ vừa phát văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội xử nghiêm hành vi cản trở hoạt động xe buýt nhanh.

Hà Nội miễn phí buýt nhanh đến sau Tết Nguyên đán

Hà Nội miễn phí buýt nhanh đến sau Tết Nguyên đán

TP Hà Nội vừa quyết định kéo dài thời gian đi xe BRT miễn phí cho hành khách đến qua Tết Đinh Dậu 2017. 

Hà Nội dựng dải phân cách phục vụ buýt nhanh

Hà Nội dựng dải phân cách phục vụ buýt nhanh

Hà Nội sẽ thí điểm làm hàng rào bằng bê tông cao 60 cm để làm giải phân cách cứng phân làn buýt nhanh.

Hà Nội sẽ có thêm 7 tuyến buýt nhanh

Hà Nội sẽ có thêm 7 tuyến buýt nhanh

Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội cho biết, theo quy hoạch đến năm 2030 đã được phê duyệt thì Hà Nội sẽ có 8 tuyến xe buýt nhanh

Nhị Tiến