Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 16h50 ngày 21/2, tại đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ quận Thanh Xuân - Cầu Giấy, một xe đầu kéo đã làm rơi hàng chục bao tải cám xuống đường gây ùn tắc giao thông. 

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện qua khu vực sự cố

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phân luồng, giảm ùn tắc. Đồng thời, tổ tuần tra do Thượng uý Trần Đoàn cùng 2 cán bộ, chiến sĩ khác đã có mặt để giúp lái xe thu dọn hiện trường, giải quyết sự cố. 

Tại hiện trường, các bao tải bị rơi kéo dài hơn 100m, nhiều bao tải bị bục đổ ra đường khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Xe đầu kéo xảy ra sự cố mang biển số 90R - 011.XX, do tài xế L.K.H. (SN 1974, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển. Xe chở theo nhiều bao cám, do dây chằng bị đứt nên nhiều bao tải đã rơi xuống đường. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đến 17h30 cùng ngày, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.