xe nhập khẩu

Cập nhập tin tức xe nhập khẩu

Sản xuất ô tô Thái Lan sụt giảm, xe nguyên chiếc về Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

Sản xuất ô tô tại Thái Lan dự kiến ​​sẽ giảm 37%, xuống còn 1,33 triệu chiếc trong năm nay. Thậm chí, con số có thể xuống tới 1 triệu chiếc (tương đương với mức giảm 50%) nếu cuộc khủng hoảng dịch bệnh kéo dài đến tháng 6.

Hãng xe lắp ráp trở lại, xe nội lại dồi dào nguồn cung

Honda, Toyota, VinFast, Mercedes –Ben... bắt đầu phục hồi sản xuất ô tô, xe máy tại Việt Nam. Các đại lý bán xe cũng mở cửa đón khách trở lại sau những ngày dừng hoạt động.

12.000 xe nhập khẩu về Việt Nam, nhiều xe "hot" chờ bung hàng sau dịch

Hàng loạt xe nhập khẩu Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, loạt xe mới của BMW hay Audi đang chờ “bung hàng” sau thời gian thị trường gần như "đóng băng" do dịch bệnh.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam đầu năm 2020 giảm sâu

Xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 23.000 chiếc, giảm tới 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách vắng, nhà máy đóng cửa, ô tô năm nay giảm giá

Giá ô tô hiện đã giảm mạnh nhưng vẫn không có khách hàng. VAMA dự báo năm 2020 thị trường ô tô sẽ tăng trưởng âm 15% do dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu thuế phí giảm, chi phí mua ô tô sẽ giảm mạnh, tình hình sẽ đổi khác.

Suzuki ra mắt Satria F150 F/I nhập khẩu chính hãng

Công ty Việt Nam Suzuki ra mắt sản phẩm mới Satria F150 nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia dưới dạng nguyên chiếc.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 3, loạt xe giá rẻ sắp ra mắt

Xe nhập khẩu nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi vào thị trường Việt Nam đã tăng gấp 3 lần bất chấp tình hình bán xe trong nước chưa mấy khả quan trong 2 tháng đầu năm. Rất nhiều mẫu xe mới sắp ra mắt thị trường trong nước chuẩn bị cho mùa bán hàng mới.

Xe nhập khẩu giá rẻ đổ bộ, hãng xe và đại lý tranh thủ đẩy hàng tồn

ictnews 6.000 xe nhập về Việt Nam trong tháng 2, cùng với đó, xu hướng giá xe ở thị trường Việt vẫn tiếp tục giảm sâu.

Ô tô Thái Lan, Indonesia đổ về, xe Việt nội địa bị đè ép

Thị trường ô tô Việt Nam năm nay dự báo tiếp tục tăng trưởng trên 10%, với doanh số khoảng 450.000 xe, vượt qua Philippines xếp thứ 4 Đông Nam Á. Sự tăng trưởng này tạo điều kiện cho công nghiệp ô tô Thái Lan và Indonesia hưởng lợi.

Xe nhập khẩu Thái Lan, Indonesia về Việt Nam tăng mạnh

ictnews Xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau 1 tháng sụt giảm mạnh. Chỉ nửa đầu tháng 2, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đã vượt qua cả tháng 1.

Sản xuất ô tô Việt Nam bằng 1/8 Thái Lan và 1/5 Indonesia

ictnews Việt Nam đứng thứ 4 với 176,2 nghìn xe được lắp ráp trong năm 2019 (chưa kể số lượng của TC Motor) , cách xa so với 3 quốc gia dẫn đầu về số lượng xe sản xuất được là Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Xe nhập khẩu sẽ tiếp tục "bùng nổ" ở Việt Nam?

ictnews Với các điều kiện nhập khẩu “thông thoáng” hơn, xe nhập khẩu nguyên chiếc sẽ tiếp tục đổ bộ về thị trường Việt Nam, cạnh tranh mạnh mẽ với xe lắp ráp trong nước.

Hết thời ô tô cõng thuế phí, tăng giá gấp 3- 4 lần

7-10 năm nữa, xe hạng sang như Mercedes, Audi, BMW… sẽ được giảm thuế nhập khẩu mức 0% theo EVFTA. Liệu giá bán của xe sang, siêu xe châu Âu tại Việt Nam có được giảm mạnh hay không?

 

Quy định thay đổi, ô tô nhập ồ ạt tràn vào, giá giảm sâu hơn

Bỏ kiểm tra theo lô, ô tô nhập khẩu sắp tràn vào Việt Nam, thị trường cạnh tranh mạnh mẽ giữa xe nhập và xe trong nước, giá xe dự báo tiếp tục giảm.

Đầu năm 2020, xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam giảm mạnh

ictnews Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam giảm mạnh từ đầu năm 2020. Theo ước tính, tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đạt 3.900 chiếc, trị giá 106 triệu USD.

Quá tải dịch vụ tân trang ôtô dịp Tết

Những ngày này, tại TP HCM, khảo sát các cửa hàng sửa chữa ôtô (garage ôtô) ở các quận 2, 5, 6, Bình Thạnh, Tân Bình, cho thấy nhiều nơi đã đầy ắp xe.

Thiếu mẫu xe mới, xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc giảm 1,9% trong năm 2019

Trong năm ngoái, các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đã xuất 2,4 triệu xe ra thị trường nước ngoài, so với mức 2,45 triệu xe ghi nhận trong năm 2018.

Ô tô đại hạ giá vẫn tồn kho lớn, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh

ictnews Tháng cuối cùng của năm 2019, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam giảm mạnh khi chỉ còn 8.000 chiếc mở tờ khai hải quan, giảm tới gần 4.000 xe so với tháng trước đó.

Ô tô tồn kho nhiều vô kể, đẩy hàng cũ ế, ém xe đời mới

Đã bước sang năm mới, nhiều khách hàng có nhu cầu mua một chiếc ô tô đời 2020 nhưng hỏi đại lý nào cũng lắc đầu, tìm đâu cũng chưa có trong khi xe cũ tồn kho rất nhiều.

Vượt Thái Lan, xe giá rẻ Indonesia đổ bộ Việt Nam

ictnews Vượt qua Thái Lan, Indonesia trở thành thị trường cung cấp các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi chủ yếu cho thị trường Việt Nam với nhiều dòng xe phổ thông cỡ nhỏ và xe MPV 7 chỗ giá rẻ.