Vostok-2018 là cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có trong nhiều năm của Nga, với sự tham gia của một lực lượng lớn quân nhân cùng các vũ khí tối tân. 

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất 30.000 lính, 36.000 xe quân sự, 1.000 chiến cơ và 80 tàu chiến tham gia vào sự kiện khủng này. Binh lính Trung Quốc và Mông Cổ được mời tham gia.

{keywords}
Ảnh: Sputnik
{keywords}
Trung tâm Chỉ huy quốc phòng Nga. (Ảnh: Sputnik)
{keywords}
Ảnh: AP

Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Không lực Trung Quốc góp 26 trực thăng, trong đó có 6 chiếc Mi-171, 9 chiếc Z-9, 9 chiếc Z-19 và 6 máy bay loại khác.  

Thời điểm tập trận trong các ngày 11-15/9 trùng với Diễn đàn Kinh tế phương Đông do Nga bảo trợ tại thành phố viễn đông Vladivostok. Chủ tịch Tập Cận Bình tới dự và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Vladimir Putin.

{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT

Vostok-2018 được tổ chức 6 tháng sau khi Bắc Kinh có cuộc tập trận hải quân 'khủng' ngoài biển. Do vậy, nó được xem là lời nhắc về vị thế quân sự của hai cường quốc Nga – Trung.

Giới phân tích nhận định, tập trận Vostok-2018 là một phần của bức tranh lớn hơn về đầu tư, phát triển và thử nghiệm vũ khí.

Thanh Hảo

Thế giới 24h: Nga huy động cỗ máy quân sự khổng lồ

Thế giới 24h: Nga huy động cỗ máy quân sự khổng lồ

Khoảng 300.000 binh sĩ, hàng chục nghìn xe quân sự, máy bay và tàu chiến đã được huy động tham gia cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong vòng 37 năm.

Cận cảnh máy bay không người lái hạng nặng của Nga

Cận cảnh máy bay không người lái hạng nặng của Nga

Một video mới về phiên bản cải tiến của máy bay không người lái (UAV) hạng nặng Altair vừa được trình chiếu trong một chương trình của kênh truyền hình Zvezda.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn hiếm có của Nga

Cận cảnh cuộc tập trận lớn hiếm có của Nga

Vostok 2018 - cuộc tập trận quốc tế lớn nhất của Nga kể từ năm 1981 đã được khởi động ở vùng Viễn Đông hôm nay 11/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Căng thẳng gia tăng, Mỹ-Nga đối đầu cả trong vũ trụ?

Căng thẳng gia tăng, Mỹ-Nga đối đầu cả trong vũ trụ?

Căng thẳng Mỹ-Nga dường như đã vượt ra ngoài không gian khi một quan chức Nga tố cáo "âm mưu phá hoại của nước ngoài" trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Nga âm thầm chế "siêu rồng lửa" hạ đo ván mọi tiêm kích Mỹ

Nga âm thầm chế "siêu rồng lửa" hạ đo ván mọi tiêm kích Mỹ

Tình báo phương Tây quả quyết, Nga đã bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay, mệnh danh "siêu rồng lửa" S-500.

Tập trận chung lớn chưa từng có, Nga - Trung có ý định gì?

Tập trận chung lớn chưa từng có, Nga - Trung có ý định gì?

Vị thế quân sự tăng cao của Nga và Trung Quốc là một phần trong chiến lược tuyên truyền và ngoại giao rộng lớn hơn.