“Kể từ khi nhiễm Covid-19 hồi tháng Chín, tôi đã ngừng dùng biện pháp giác hơi trong khoảng một tháng. Tới khi hồi phục hoàn toàn, tôi cảm thấy sức khỏe bản thân vẫn gặp nhiều vấn đề. Toàn thân tôi cảm thấy nặng nề, tôi không thể đi lại cũng như thở bình thường”, ông Saheb Mahdi nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

{keywords}
Dân Iraq dùng giác hơi giúp bệnh nhân Covid-19 hồi phục sức khỏe

“Sau đó, tôi đã gọi cho bác sĩ và thực hiện hai lần giác hơi. Sức khỏe bản thân tôi hiện cảm thấy tốt hơn nhiều”, người đàn ông Iraq này nói thêm.

Theo SCMP, giác hơi là một kỹ thuật y học sử dụng áp suất trong một dụng cụ giác gọi là ống giác nhằm gây sung huyết tại chỗ để giải độc cơ thể, phòng và trị một số chứng bệnh.   

Video: SCMP/Reuters

Tuấn Trần 

Nhà hàng Trung Quốc dùng người máy phục vụ thời dịch bệnh

Nhà hàng Trung Quốc dùng người máy phục vụ thời dịch bệnh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ sử dụng người máy phục vụ khách trong ngành dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc đang tăng dần.

t

Nhiều toa tàu chở dầu bốc cháy, hàng trăm dân Mỹ phải đi sơ tán

Nhiều toa tàu chở dầu bốc cháy, hàng trăm dân Mỹ phải đi sơ tán

Bảy toa thuộc đoàn tàu chở dầu thô đã bị trật bánh ở gần khu vực phía bắc thành phố Seattle, Mỹ. Năm trong số đó đã bốc cháy dữ dội.