Các bác sĩ làm việc tại bệnh viện dã chiến ‘Lâu đài băng Kryatskoye’ ở thủ đô Moscow, Nga thời gian gần đây đã áp dụng môn võ Thái cực quyền để giúp các bệnh nhân trị khỏi Covid-19 cải thiện tình trạng sức khỏe.

{keywords}
Bệnh nhân Nga tập thái cực quyền điều trị Covid-19. Ảnh: SCMP/ Reuters

“Chúng tôi đang sử dụng nhiều biện pháp được phát triển để chiến đấu với các loại bệnh tật liên quan tới phổi. Chúng tôi sử dụng các bài tập hít thở có trong bộ môn thái cực quyền cùng nhiều biện pháp hỗ trợ y tế để tăng tốc độ hồi phục của bệnh nhân, cũng như giảm thiểu biến chứng trong quá trình điều trị”, bác sĩ Alexander Aliev nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

Theo một số bệnh nhân, tình hình sức khỏe của họ đã được hồi phục nhờ các bài tập Thái cực quyền. “Tôi thấy điều này rất có ích, bạn chỉ cần tập nhuần nhuyễn các động tác này. Bản thân tôi nghĩ rằng, tất cả kỹ thuật hít thở có nguồn gốc từ phương Đông rất tốt cho sức khỏe”, bệnh nhân Olga Bogatyryova nói.

Video: SCMP/ Reuters

Tuấn Trần

Thế giới 98 triệu người mắc bệnh, ông Biden công bố chiến lược chống Covid-19

Thế giới 98 triệu người mắc bệnh, ông Biden công bố chiến lược chống Covid-19

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm khoảng 622.000 ca nhiễm mới và 15.500 người chết vì Covid-19.

Ngoại trưởng Zimbabwe tử vong vì Covid-19, Bắc Kinh phong tỏa một phần

Ngoại trưởng Zimbabwe tử vong vì Covid-19, Bắc Kinh phong tỏa một phần

Ngoại trưởng Zimbabwe Sibusiso Moyo đã tử vong do nhiễm Covid-19, chỉ một ngày sau khi được phát hiện dương tính.