Theo Sputnik, ông Putin đã tới dự các sự kiện mừng lễ Giáng sinh của Chính thống giáo diễn ra tại thành phố St. Petersburg, quê hương của ông. Theo lịch của Chính thống giáo, lễ Giáng sinh diễn ra hôm 7/1.

Khi thăm pháo đài Peter và Paul bên bờ sông Neva, ông Putin đã khai hỏa lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm, vũ khí có từ thời Liên Xô, để mừng giáng sinh. Nghi thức khai hỏa đại bác giữa trưa đã có ở Nga từ năm 1865.

Tổng thống Nga từng nhiều lần thể hiện khả năng sử dụng khí tài quân sự như chiến đấu cơ hay súng bắn tỉa. Trong lần khai hỏa đại bác này, ông để đầu trần giữa thời tiết lạnh giá.

Tuấn Trần