Sáng nay, nhiều người thân của 9 ngư dân tàu cá NA 95899 TS bị mất tích đã có mặt tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) để đón nhận 2 thi thể được tìm thấy vào hôm qua.

Tàu cứu nạn SAR 411 cập cảng Cửa Lò, đưa thi thể lên bờ, làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

{keywords}
 Người thân 9 thuyền viên mất tích 

Ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan vận chuyển 2 thi thể về khu vực chuyên dụng, bảo quản thi thể để xét nghiệm, xác định danh tính.

Sau khi tiếp nhận, gia đình của 9 thuyền viên mất tích đã lên xe vào BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm AND, nhận dạng người thân.

{keywords}
Lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ

 

{keywords}
 2 thi thể được đưa đi xét nghiệm ADN

Theo chuyên gia y tế, để có kết quả xét nghiệm ADN chính xác, các bác sĩ phải lấy mẫu trên thi thể người mất và lấy mẫu trên cơ thể thân nhân (cha, mẹ và con) để đối chiếu. Khoảng 4 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm ADN.

Trước đó, vào trưa 28/6, tàu NA 95899 TS của ông Hồ Bá Lâm đang neo tại khu vực cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 34 hải lý thì bị tàu Pacific 01 của TP.HCM đâm chìm.

Tàu Pacific 01 sau đó hạ phao cứu sinh cứu được 9 người và vớt được 1 thi thể, 9 người khác mất tích.

Tìm thấy 2 thi thể gần tàu cá ngư dân Nghệ An bị đâm chìm

Tìm thấy 2 thi thể gần tàu cá ngư dân Nghệ An bị đâm chìm

Do 2 thi thể bị mất một phần cơ thể nên lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính.

Phạm Tâm - Quốc Huy