Mấy ngày qua, mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn huyện Krông Pa khiến hàng chục ha dưa hấu của người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch bị ngập úng.

Nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gom những quả dưa hấu còn nguyên chờ thương lái tới mua, với hy vọng "bán được quả nào hay quả đó".

Gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng (trú xã Phú Cần) trồng hơn 1,7ha dưa hấu, nhưng đến nay mới bán được khoảng 5 tấn, số còn lại bị hư hỏng hoàn toàn. Theo ông Dũng, vụ mùa này gia đình ông lỗ khoảng 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Krông Pa thông tin, mưa lớn kéo dài liên tục cả tuần nay khiến hơn 50ha dưa hấu trái vụ tại cánh đồng xã Phú Cần bị ngập úng nặng nề. Toàn bộ diện tích dưa bị ngập là của 71 hộ dân trên địa bàn xã. Thiệt hại ước tính hơn 3,5 tỷ đồng.

Hình ảnh hàng chục ha dưa hấu bị ngập úng, thối rữa bị vứt lăn lóc:

Dưa hấu bị ngập nước, vứt bỏ khắp cánh đồng Phú Cần. Ảnh: LT
Người dân kiểm tra xem quả dưa nào còn lành lặn, có thể sử dụng hoặc bán được. Ảnh: LT
Dưa bị vứt tràn ra cả lề đường. Ảnh: LT
Một người dân xót xa khi dưa hấu đến kỳ thu hoạch đã bị ngập úng, thối rữa. Ảnh:LT
Do ngập lâu ngày nên hàng ngàn quả dưa hấu bị thối, không thể bán được, thiệt hại lên tới cả tỷ đồng. Ảnh: LT