Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác gồm nhiều bộ, ngành đã đến khu vực sân bay Biên Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thị sát và làm việc với Ban quản lý Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa để bàn cách xử lý chất độc này. 

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chào các cán bộ, chiến sĩ đóng quân tại sân bay Biên Hòa.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, xử lý chất độc dioxin sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng, mang tính nhân đạo sâu sắc. Tuy vậy, đến nay dự án này vẫn đang bị vướng mắc về nguồn vốn do thủ tục pháp lý chưa hoàn tất.

Do đó các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn trong thời gian nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ của dự án, mang lại môi trường sạch và sức khỏe cho người dân tại khu vực này.

Sân bay Biên Hòa nằm cách TP.HCM khoảng 30 km, là nơi quân đội Mỹ tập kết chất độc dioxin trước khi đi rải. Sau chiến tranh, sân bay này là khu vực bị ô nhiễm nặng với diện tích ô nhiễm khoảng 52 ha, khối lượng đất đá ô nhiễm khoảng trên 850.000 tấn, ảnh hưởng đến hơn 100 ngàn người đang sinh sống gần khu vực.

Giữa năm 2018, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức lễ ký thỏa thuận về việc xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa với số vốn đầu tư khoảng 390 triệu USD không hoàn lại, dự kiến thực hiện trong 10 năm.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch động viên, thăm hỏi các phi công tại sân bay Biên Hòa

 

{keywords}
Đại tướng nghe giới thiệu công nghệ xử lý chất độc dioxin của một đơn vị Nhật Bản đang chạy thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa

  

{keywords}
Công nghệ xử lý chất độc dioxin bằng phương pháp tách lọc đất để xử lý khử độc

 

{keywords}
Nhà máy xử lý chất độc dioxin vừa được lắp đặt bên trong sân bay Biên Hòa

  

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng việc xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa là cấp thiết, mang tính nhân đạo.

 

32,4ha ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.đã được xử lý

32,4ha ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã được xử lý

32,4ha đất nhiễm dioxin trong sân bay Đà Nẵng đã được xử lý hoàn toàn và bàn giao phục vụ xây dựng mở rộng sân bay.

Minh Tâm