Vì phút bất cẩn trong khi cầm lái, tài xế container đã lao vào xe khách. Vụ tai nạn khủng khiếp cướp đi sinh mạng của 4 người, 23 người khác bị thương. Thoát chết trong gang tấc nhưng nhiều người còn lại vẫn phải đeo thương tật suốt đời.

TIN BÀI KHÁC

Ngày 11/4, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Quý (27 tuổi, Nghệ An) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Trần Trọng Quý là lái xe của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại vận tải Nam Thành (trụ sở tại quận 6, TP.HCM). Khoảng 4 giờ 15 phút ngày 13/3/2011, Quý được công ty phân công điều khiển xe container biển số 51R – 8775 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ cầu chữ Y đến cầu Chà Và.

Bị cáo Trần Trọng Quý
Đến trước cửa nhà số 316 Võ Văn Kiệt, do ngủ gật Quý đã để xe container lao qua dải phân cách, lấn sang phần đường bên trái tông vào xe khách đang lưu thông ngược chiều. Vụ va chạm kinh hoàng làm xe khách mang biển số 53N – 5812 lật ngang, 4 người chết tại chỗ, 23 người khác bị thương.

Nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên được xác định do Trần Trọng Quý điều khiển xe ô tô trong tình trạng ngủ gật đã để ô tô đầu kéo cùng rờ - moóc lao qua dải phân cách, chuyển hướng rẽ trái lấn sang phần đường dành cho xe lưu thông theo chiều ngược lại; tài xế xe khách 53N – 5812 điều khiển xe lưu thông đúng phần đường nên không có lỗi. Sau khi tai nạn xảy ra, Trần Trọng Quý bỏ trốn đến ngày 17/3/2011 thì ra đầu thú.

Tại tòa, Quý thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, vô cùng ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì thiếu tỉnh táo trong một phút cầm lái, bị cáo đã gieo rắc tang thương cho nhiều gia đình, trong đó bà Lê Thị Kim Ba (46 tuổi) và con trai là anh Đặng Ngọc Bình (25 tuổi) đã tử vong tại chỗ. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Trần Trọng Quý đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Liên quan đến trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc công ty vận tải Nam Thành phải bồi thường tổng cộng hơn 350 triệu đồng cho các nạn nhân.

M.Phượng