Ngày 28/8, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (tại TP Vũng Tàu) cho biết, lực lượng chức năng vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi, trú thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, hiện đã đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng đưa ông Bình từ tàu BTh 96671 TS sang tàu chuyên dụng cứu nạn SAR 413. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, vào lúc 18h28 ngày 27/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông - Vận tải) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ chủ tàu BTh 96671 TS, về việc thuyền viên Nguyễn Thanh Bình tình hình sức khỏe nguy kịch, do bị viêm phổi mãn tính dẫn đến ép tim, khó thở.

Chủ tàu đề nghị hỗ trợ đưa ông Bình về bờ cấp cứu khẩn cấp vì tàu bất ngờ gặp sự cố khi đang trên hành trình về bờ, cách bờ biển Lagi - Bình Thuận khoảng 65 hải lý về phía nam.

Lực lượng chức năng cấp cứu cho ông Bình, trên hành trình vào bờ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối tư vấn y tế trực tiếp cho tàu BTh 96671 TS, hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu và chăm sóc nạn nhân.

Tuy nhiên, nhận thấy tình hình sức khoẻ của ông Bình có dấu hiệu nguy cấp, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, nên Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III, cùng bác sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương xuất phát cứu nạn.

Lúc 0h45 rạng sáng nay, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu BTh 96671 TS và tiến hành cấp cứu tại chỗ cho ông Bình, sau đó khẩn trương đưa vào bờ.

Đến 4h30, ông Bình được đưa về bờ an toàn tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu), bàn giao cho các cơ quan chức năng và chủ tàu. 

Hiện ngư dân Bình đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc phục hồi sức khỏe tại bệnh viện.