Phiên tòa được mở theo kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị H. (SN 1965, ở thị xã Sơn Tây) đón cháu ngoại là bé N. (SN 2016), con của anh Nguyễn Đức P. và chị Nguyễn Thị Huyền T. từ TP.HCM về sống cùng.

Khoảng 14h30 ngày 8/10/2020, bà H. cùng các chị em gái (trong đó có bà Nguyễn Thị Sơn) đi xe máy chở quần áo từ nhà bà Sơn ở Sơn Tây đến chợ Ao Vua ở Ba Vì, Hà Nội để bán hàng.

{keywords}
Bị cáo Vũ Đào

Trước khi đi, bà H. gửi cháu N. sang nhà Vũ Đào (SN 1963, là chồng của bà Sơn) nhờ Đào trông giúp bé gái.

Lúc này, Đào đang bán hàng chim cảnh và cám chim tại nhà. Khi cháu N. sang nhà chơi, bị cáo đang nằm trên chiếc ghế gấp, ở phòng khách tầng 1 xem ti vi.

Cháu N. ngồi vào ghế rồi nằm cạnh phía bên tay trái Đào. Ông ta bật kênh Youtube cho cháu bé xem.

Thấy cháu N. còn nhỏ, ngây thơ, bị cáo nảy sinh dục vọng và đã xâm hại tình dục cô bé. Khi N. kêu đau, Đào mới dừng lại.

Ngày 10/10/2020, “yêu râu xanh” bị Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội bắt giữ khẩn cấp về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Với hành vi trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chấp nhận thỏa thuận bồi thường cho cháu N. số tiền 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện cho bị hại bất ngờ xin rút đơn kháng cáo với lý do “không muốn nỗi đau lại bị đào bới” và “không muốn làm lớn chuyện vì hai gia đình là họ hàng thân thích”.

Do đại diện cho bị hại rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử. Theo đó, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Vũ Đào 12 năm tù có hiệu lực pháp luật.

Bé gái ở Hà Nội bị người tình của mẹ 9 lần xâm hại

Bé gái ở Hà Nội bị người tình của mẹ 9 lần xâm hại

Bé gái ở Hà Nội bị người tình của mẹ 9 lần xâm hại. Không những thế, cô bé còn bị chính mẹ đẻ của mình hành hạ.

T.Nhung