1. Trồng hoa trong lốp xe cũ

Chắc hẳn bạn không còn xa lạ với những hình ảnh chậu cây cảnh, chậu hoa được làm từ lốp xe ô tô cũ. Còn gì thú vị hơn sở hữu một khu vườn đầy màu sắc, tô điểm cho view của căn nhà đúng không nào.

Hơn thế nữa, trồng hoa trong lốp xe cũ sẽ giúp bạn tận dụng tốt không gian. Thay vì phải để những chậu cây chiếm nhiều diện tích thì nay bạn đã có thể sở hữu những “chậu” cây từ lốp xe treo vô cùng độc đáo.

Chỉ cần bỏ đất vào phía trong lốp xe và bắt đầu trồng những loại cây, hoa mà mình yêu thích. Có thể đặt chậu hoa bằng lốp xe ở gần lối đi, nơi đọc sách hay treo trên tường rào...

Sự hiện diện của chậu hoa có một không hai này chắc chắn sẽ chiếm không ít thời gian của mọi người ghé thăm nhà bạn khi phải dừng lại ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Tái chế lốp xe cũ thành giường cho cún

Chỉ cần vệ sinh sạch sẽ và sơn thêm màu sắc là bạn đã có thể biến chiếc lốp xe cũ “vô dụng” của mình thành một chiếc giường cho chú cún yêu. Hãy để thêm vào đó vài tấm vải êm ái để giữ ấm cho chú chó những ngày đông bạn nhé.

3. Làm đồ chơi từ lốp xe ô tô cho trẻ em

Với những gia đình có trẻ nhỏ thì đây là một ý tưởng tuyệt vời. Như vậy, bạn vừa tạo được không gian vui chơi cho con lại vừa tái chế lốp xe cũ “bỏ phí” của mình.

Chỉ cần nữa cái lốp xe cùng với một thanh gỗ dài ghép lại với nhau là bạn đã có thể tạo ra một chiếc bập bênh cho bé con nhà mình rồi. Chắc chắn bé sẽ vô cùng thích thú đó, đặc biệt nó là do chính tay bạn thiết kế, trang trí.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

4. Sáng tạo từ lốp xe làm bàn phòng khách

Bên cạnh việc làm đồ chơi từ lốp ô tô cho con bạn cũng có thể sáng tạo nó trở thành một bộ bàn ghế phòng khách độc đáo. Hãy sử dụng miếng vải bọc lốp xe lại cùng một tấm kính hoặc tấm gỗ tròn gắn lại với nhau.

Như vậy bạn đã có một chiếc bàn độc đáo, bắt mắt do chính tay mình làm ra. Khá thú vị đúng không nào.

5. Tạo ghế dựa từ lốp xe

Những chiếc ghế đơn có vẻ khá đơn giản. Khi đó bạn hãy trang trí thêm cho nó với một vài sợi dây thừng đan chéo nhau cùng với vài thanh gỗ làm điểm tựa lưng cho ghế.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn đã gắn điểm tựa lưng chắc chắn nhé. Đây là một trong những cách trang trí bằng lốp xe cũ rất “được lòng” gia chủ đó.

6. Tận dụng lốp xe cũ làm xích đu

Lốp xe ô tô thường được làm từ cao su chắc chắn. Bởi vậy, tận dụng lốp xe làm xích đu không phải là ý kiến tồi.

Bạn có thể đặt xích đu ở trong sân nhà hoặc cũng có thể đặt ở chính trong phòng mình. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, được ngồi trên xích đu và thư giãn thì quá tuyệt vời.

7. Khung gương

Một trong những ý tưởng sáng tạo từ lốp xe máy cũ khá độc đáo đó là làm khung gương. Bạn chỉ cần treo chiếc lốp xe lên sau đó phủ sơn màu mình yêu thích rồi treo gương có kích thước phù hợp.

Chỉ với vài thao tác đơn giản không gian sống của bạn đã trở nên vô cùng bắt mắt, hấp dẫn người nhìn.

8. Trang trí nhà ở với ghế tròn nhỏ từ lốp xe ô tô cũ

Nếu như bạn có nhiều lốp xe cũ hơn thì đừng ngại ngần sáng tạo chúng thành bộ bàn ghế tròn nhé. Bạn có thể lấy dây vải hoặc len quấn lốp xe lại sau đó hãy lót thêm cho chúng một ít bông để tạo độ êm ái. Như vậy là bộ bàn ghế độc đáo đã hoàn thành rồi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

9. Làm vườn treo tường sáng tạo với lốp xe cũ

Nếu bạn muốn sở hữu một khu vườn mộng mơ, đầy màu sắc nhưng diện tích sống lại không cho phép. Vậy hãy tận dụng ngay những chiếc lốp xe cũ.

Hãy để đất vào khe rãnh của lốp xe sau đó trồng loại hoa mà bạn thích rồi treo lên hàng rào hoặc cửa sổ,…. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với thành quả mà mình đã làm ra đó.

10. Lốp xe làm đèn chùm

Đèn chùm treo trần được xem là một trong những điểm nhấn định hình phong cách, cá tính cũng như khẳng định "gu" thẩm mỹ của gia chủ. Mạnh dạn tận dụng lốp xe đã hỏng để tạo nên chụp đèn, giúp không gian đẹp lạ và không kém phần thu hút.

11. Làm đồ chơi bằng lốp xe

Ngoài làm xích đu, bập bênh lốp xe cũ cũng có thể là nguyên liệu chính giúp bạn tạo một khu vui chơi ngoài trời cho trẻ. Hãy gắn 2 chiếc lốp lại với nhau và thêm một chiếc ở bên trên.

Sau đó hãy tận dụng “hoa tay” của mình vẽ thêm, trang trí thêm để tạo thành một chú ếch xanh độc đáo. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm đồ chơi ngoài trời bằng lốp xe như: bãi biển, ông già noel, người tuyết, hươu cao cổ,….

Thử tưởng tượng cũng thấy khá thú vị rồi. Đừng bỏ chiếc lốp xe mà hãy tận dụng nó cho căn nhà của mình.

Theo VOV

5 ý tưởng tuyệt vời cho phòng khách với vật liệu tái chế

5 ý tưởng tuyệt vời cho phòng khách với vật liệu tái chế

Phòng khách là không gian được sử dụng nhiều nhất trong mỗi gia đình. Và bạn hoàn toàn có thể mang một vài nét sáng tạo vào không gian này bằng những vật liệu tái chế.