Ngày 26/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp gỡ Đà Nẵng 2024, thu hút hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế tham dự.

Tại sự kiện, ông Christopher Vanloon, Chủ tịch AmCham Đà Nẵng, thông tin, có 35 doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực hàng không vũ trụ, bán dẫn được doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực chưa đáp ứng đủ, các doanh nghiệp Mỹ phải tìm kiếm nhân lực ở các thành phố khác như Hà Nội, TP.HCM…

gap go da nang.jpg
Chương trình Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 diễn ra vào chiều ngày 26/1 thu hút hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế tham dự.

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cũng cho biết, khó khăn khi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thành phố là thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, lợi thế của Đà Nẵng là có nhiều trường đại học trên địa bàn. Đây là thế mạnh lớn nhất khi đầu tư vào thành phố, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, an ninh mạng...

“Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn, đây là quyết định ý nghĩa, kịp thời. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai”, ông nói.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian tới Đà Nẵng sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có trình độ tiếng Hàn, Nhật,...

Ông Chinh cũng thông tin, tới đây, Đà Nẵng sẽ chú trọng kêu gọi đầu tư vào những thế mạnh của mình như công nghệ cao, cảng biển, hàng không, các dự án đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

“Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, có nguồn lực dồi dào và cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào thành phố”, ông Chinh khẳng định.

gap go da nang 1.jpg
Chủ tịch TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng cam kết thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế nhằm kết nối Đà Nẵng với thế giới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thành phố sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư, đặc biệt là hạ tầng khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu...

Tại hội nghị, UBND Đà Nẵng đã trao giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu USD. Đồng thời, ký bản ghi nhớ với các tổ chức quốc tế ADB, USAID và các tập đoàn lớn là Synopsys Interntional Limited và Intel. 

Trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 1.013 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỷ USD từ 45 quốc gia/vùng lãnh thổ. Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, bất động sản - du lịch, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, logistics...

Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng, tiếp theo là Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.