ZTE

Cập nhập tin tức ZTE

Huawei và ZTE có thể đánh mất “thành trì” cuối cùng tại Mỹ

ictnews Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ muốn hạn chế Huawei và ZTE nhiều hơn nữa bằng cách cấm các công ty dùng tiền chính phủ mua thiết bị, dịch vụ của hai hãng này.

Mỹ tiếp tục bóp nghẹt Huawei và ZTE của Trung Quốc

Các quan chức chính phủ Mỹ thông báo trong tháng 11, Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) sẽ bỏ phiếu đưa Huawei và ZTE của Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Giới thiệu Nubia Z20 với hai màn hình, Snapdragon 855 Plus và camera 48MP

ictnews ZTE vừa mới giới thiệu chiếc điện thoại flagship mới nhất của hãng - Nubia Z20.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục 'tấn công' Huawei

Năm công ty của Trung Quốc gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hangzhou Hikvision và Dahua bị đưa vào danh sách cấm bán thiết bị viễn thông cho các cơ quan liên bang Mỹ.

Mỹ cấm làm ăn với 5 công ty công nghệ Trung Quốc

Cơ quan chịu trách nhiệm về các hợp đồng chính phủ Mỹ hôm 7-8 ban hành các quy định tạm thời cấm mua thiết bị viễn thông của 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei.

ZTE cho lên kệ smartphone kết nối 5G đầu tiên tại Trung Quốc

ictnews Vượt mặt đối thủ Huawei, ZTE đã cho bán ra chiếc smartphone kết nối mạng 5G đầu tiên tại Trung Quốc - Axon 10 Pro 5G.

ZTE đạt được thành công cung cấp 25 hợp đồng thương mại 5G

ictnews Ngày 25/6 vừa qua, tại Thâm Quyến, Trung Quốc- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), nhà cung cấp giải pháp công nghệ mạng, viễn thông hàng đầu đã thông báo rằng ZTE đã đạt được đồng thuận cung cấp cho 25 hợp đồng thương mại 5G và cam kết hợp tác trong lĩnh vực 5G với hơn 60 nhà mạng trên toàn cầu.

Huawei có 500 'bạn đồng hành' trong danh sách đen của Mỹ

Huawei chỉ là một trong số 143 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với 317 công ty của Nga.

Số phận của công ty Trung Quốc từng dính lệnh cấm của Mỹ như Huawei

ictnews Huawei nằm trong danh sách “đen” của Mỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Trong quá khứ, từng có một công ty Trung Quốc dính phải lệnh cấm như vậy.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và ảnh hưởng như thế nào tới các công ty công nghệ của cả hai nước?

Đúng như câu nói cửa miệng “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, sự căng thẳng giữa hai cấp lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Trung Quốc mà đỉnh điểm là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang vô tình đẩy các công ty công nghệ của cả hai nước vào thế khó xử.

ZTE thực hiện cuộc gọi thương mại 5G đầu tiên thế giới

ZTE tuyên bố công ty đã thực hiện được cuộc gọi 5G thực địa đầu tiên trên thế giới tại Thâm Quyến (Trung Quốc) thông qua sự hợp tác với nhà mạng China Unicom.

Đại sứ Canada tại Trung Quốc bị sa thải vì vụ "công chúa" Huawei

Phát ngôn bất cẩn trong vụ khủng hoảng ngoại giao liên quan tới con gái người sáng lập Huawei, đại sứ Canada mới đây đã bị Thủ tướng nước này sa thải.

 

Đến lượt Đài Loan cảnh báo về Huawei, ZTE

Đài Loan đang soạn thảo một “danh sách đen” chi tiết các hãng công nghệ Trung Quốc, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh đang thúc đẩy một chiến dịch hạn chế sử dụng thiết bị từ các nhà sản xuất như Huawei và ZTE.

Trung Quốc cảnh báo Canada nhận hậu quả nếu cấm thiết bị 5G Huawei

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh rất nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ có xu hướng cấm Huawei tham gia vào việc triển khai công nghệ 5G.

 

Những gì đọng lại sau CES 2019: Mối quan hệ Trung - Mỹ và tương lai của công nghệ

ictnews Triển lãm CES 2019 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) giữa thời điểm cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang căng thẳng, gây ảnh hưởng tới thế giới công nghệ.

Tổng thống Trump sắp cấm ZTE và Huawei triển khai 5G tại Mỹ

Theo một báo cáo của tờ Reuters, Nhà Trắng đang xem xét lệnh cấm các nhà mạng di động của Mỹ mua thiết bị viễn thông từ các công ty Trung Quốc.

Đế chế tỷ USD của Huawei có thể bị ông Donald Trump phá hủy

Một số lo ngại cho rằng Huawei có thể sẽ chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ tương tự ZTE trước đó. Điều này sẽ giáng một đòn chí mạng vào công ty công nghệ Trung Quốc.

Donald Trump tung đòn hiểm: Trung Quốc lung lay tham vọng chiếm ngôi số 1

Chính quyền Donald Trump tiếp tục tung một đòn hiểm, nặng chưa từng có và thẳng vào tâm điểm đối thủ số 1 trong cuộc đua trên đỉnh thế giới. Căng thẳng Trung - Mỹ không dễ giải quyết bằng những lời nói hay cử chỉ ngoại giao thân thiện.

Reuters: Chính phủ Nhật Bản sẽ ngừng mua thiết bị viễn thông Huawei, ZTE

ictnews Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, Nhật Bản đang có kế hoạch cấm chính phủ mua thiết bị của Huawei và ZTE để phòng thủ trước tấn công mạng và rò rỉ tin tình báo.

Qualcomm giới thiệu nền tảng di động 5G cho các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc

ictnews Sản phẩm mới nhất của Qualcomm, Snapdragon 855 Mobile Platform, được các nhà sản xuất Trung Quốc như China Mobile, Xiaomi, OnePlus, Vivo, OPPO và ZTE sử dụng cho 5G.