Chiều nay (31/7), trực thăng số hiệu VN-8619 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175, đưa 2 bệnh nhân nặng từ huyện đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

Bệnh nhân thứ nhất là T.V.H. (48 tuổi), nhập bệnh xá đảo Trường Sa ngày 27/7 trong tình trạng đau hố thắt lưng trái, được chẩn đoán tổn thương thận cấp. Mặc dù được các y bác sĩ tại bệnh xá điều trị tích cực theo phác đồ nhưng tình trạng bệnh nhân cải thiện ít, chức năng thận giảm, nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp…

Sau khi hội chẩn telemedicine (hỗ trợ y tế từ xa) lần 2 với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân có chỉ định vận chuyển về đất liền.

benh nhan truong sa.jpg
Bệnh nhân được vận chuyển về đất liền bằng trực thăng. Ảnh: BVCC

Cùng thời điểm đó, bệnh nhân Đ.V.T. (37 tuổi) công tác trên đảo Đá Lớn bị ngã từ độ cao 7m, xương đùi bị gãy 3 đoạn phức tạp, được chuyển đến bệnh xá đảo Nam Yết cấp cứu.

Hội chẩn telemedicine, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xác định bệnh nhân có nguy cơ sốc mất máu, hội chứng chèn ép khoang nên được chỉ định về đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, sáng ngày 31/7, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN-8619 chở tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra huyện đảo Trường Sa.

Thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa - kíp trưởng tổ cấp cứu đường không - cho biết theo dự định ban đầu, ê kíp sẽ đón bệnh nhân ở đảo Trường Sa lớn, sau đó đến đảo Nam Yết đón người còn lại rồi bay thẳng về Bệnh viện Quân y 175.

Tuy nhiên, sau khi tiếp cận bệnh nhân ở đảo Nam Yết thì thời tiết không thuận lợi, ê kíp phải quay ngược trở lại đảo Trường Sa lớn tiếp nhiên liệu để bay về. Quá trình vận chuyển bệnh nhân ở 2 đảo xa nhau khiến việc liên tục theo dõi tình trạng bệnh khá khó khăn. 

benh nhan truong sa 1.jpg
Trực thăng cấp cứu hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 chiều ngày 31/7. Ảnh: BVCC

“Hai bệnh nhân có bệnh khác nhau, người tổn thương thận cần ưu tiên về theo dõi rối loạn điện giải. Trong khi đó, người bị gãy xương phải đảm bảo cố định, tránh tổn thương thứ phát, dự phòng trường hợp sốc mất máu” - Thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ.

Sau khi hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, những người bệnh được đưa ngay vào khoa Cấp cứu, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.