Công an Q.7 vừa bàn giao 2 nghi can Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi) và Đinh Văn Vũ Ka (31 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu 2 nghi can đã thừa nhận sát hại 1 phụ nữ và cướp xe SH của chị này, diễn ra nửa tháng trước.

Cụ thể, rạng sáng 18/12 người dân trình báo Công an Q.7 về việc phát hiện thi thể 1 phụ nữ nổi lên từ cống nước bên hông 1 công ty ở đường số 14, khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7.

Vào cuộc điều tra, Công an làm rõ danh tính nạn nhân là chị Lê Thị B (36 tuổi, ngụ ở địa phương).

Tập trung điều tra hiện trường và xác minh những tình tiết xung quanh nạn nhân, Công an xác định, chị B bị sát hại và mất đi 1 xe gắn máy hiệu SH Mode BKS: 84E1 - 396…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an khoanh vùng, xác định 2 nghi can gây án là Tùng và Ka nên tổ chức truy bắt. Mới đây, Công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng và chúng đã khai báo chi tiết hành vi.

Theo đó, trưa 15/12 Tùng đi xe gắn máy rảo quanh khu chế xuất Tân Thuận. Bên hông công ty nói trên, Tùng phát hiện chị B đang dừng xe ven đường nên nảy sinh ý định cướp tài sản liền giả vờ tiếp cận hỏi thăm đường.

Lợi dụng lúc vắng vẻ, Tùng dùng tay kẹp cổ khiến cả 2 té ngã xuống cống nước ven đường. Tùng dùng tay đè đầu chị B xuống nước cho đến khi người phụ nữ tử vong.

Gây án xong, Tùng gọi điện cho Ka đến hiện trường lấy xe gắn máy SH Mode của chị B rồi cả 2 tẩu thoát.

2 kẻ táo tợn cướp xe máy phụ nữ trên đường Sài Gòn đã bị bắt

2 kẻ táo tợn cướp xe máy phụ nữ trên đường Sài Gòn đã bị bắt

Sau khi thực hiện phi vụ cướp xe của 1 phụ nữ ở quận 12 bất thành, 2 tên cướp chạy về quận Tân Bình rồi cướp xe của 1 phụ nữ khác.

Linh An