Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai hôm nay (13/9) cho biết, đơn vị này đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Định Quán và Trường THCS-THPT Tây Sơn báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc hai nữ sinh bị đánh hội đồng xuất hiện trên mạng xã hội.

Một nữ sinh bị đánh hội đồng gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào đêm 12/9 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng. Đáng nói, các nữ sinh này bị túm tóc, lột áo trước sự chứng kiến reo hò của nhiều người, thậm chí có người còn quay lại clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/9, nhóm học sinh xuất hiện trong clip thuộc khối lớp 8 Trường THCS - THPT Tây Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và một trường học khác trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Nguyên nhân xuất phát từ việc giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Sau khi xác minh được sự việc, Công an xã Thanh Sơn đã mời các em học sinh tham gia ẩu đả và phụ huynh lên làm việc, đồng thời yêu cầu học sinh gỡ clip trên mạng xã hội.

Về phía Trường THCS – THPT Tây Sơn, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu học sinh làm tường trình về vụ việc này, từ đó có biện pháp xử lý.