Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An chiều nay cho biết, đã có kết quả 4/6 mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus corona.

Theo đó, 3 bệnh nhân ở TX Thái Hòa và 1 bệnh nhân ở huyện Diễn Châu chỉ bị cảm cúm thông thường, âm tính với virus corona, 2 mẫu bệnh phẩm còn lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, 6 người Nghệ An đi lao động ở Trung Quốc và Đài Loan về quê ăn Tết đã bị ốm với các triệu chứng bệnh ho, sốt…

{keywords}
Khu vực cách ly tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trong đó, 2 người đang cách ly, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 4 người đang cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã gửi 6 mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus corona.

Sáng nay, Nghệ An có thêm 1 trường hợp nghi mắc virus corona, hiện đang cách ly, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nam thanh niên 26 tuổi (huyện Quỳnh Lưu) lao động ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về Việt Nam vào ngày 21/1.

Người này nhập viện với các triệu chứng sốt, ho, rét run. BV đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Việt Nam có ca nhiễm virus corona thứ 10, là người nhà bệnh nhân

Việt Nam có ca nhiễm virus corona thứ 10, là người nhà bệnh nhân

- Việt Nam ghi nhận ca thứ 10 nhiễm virus corona chủng mới, sống tại Vĩnh Phúc, là người nhà của công nhân từ Vũ Hán trở về.  

Quốc Huy - Phạm Tâm