Trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội mới đây tổ chức lễ tốt nghiệp cho 46 học viên của 8 chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Hòa Lạc.

Tham dự buổi lễ có ngài Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản, ngài Yamada Takio - Đại sứ toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội,  GS. Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật…

Phát biểu trong buổi lễ, GS. Furuta Motoo kỳ vọng các thạc sĩ là những đại sứ kết nối hai dân tộc, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 1973 - 2023.

GS. Furuta Motoo - Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật

Năm 2022, có 46 tân thạc sĩ tốt nghiệp thuộc 8 chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường ĐH Việt Nhật bao gồm: Thạc sĩ Khu vực học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển, Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường, Thạc sĩ Công nghệ Nano, Thạc sĩ Chính sách công, Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu.

Trong số đó, có gần 10 sinh viên quốc tế đến từ Nhật Bản, Serbia, Myanmar... 

Đặc biệt, 46 tân Thạc sĩ tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Nhật tốt nghiệp đợt này đã có 15 công bố, trong đó có 5 bài công bố quốc tế WoS-ISI (Q1), 3 bài Scopus, 4 bài hội thảo quốc tế, 1 tạp chí trong nước.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Việt Nhật ở Hòa Lạc

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Việt Nhật sẽ bắt đầu cho sinh viên học tập tại khuôn viên ở Hòa Lạc từ năm học 2022-2023.

Năm 2021, điểm chuẩn của trường cho 2 ngành Nhật Bản học và Khoa học và Kỹ thuật Máy tính lần lượt là 24,65 và 21,25 điểm.