Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Với tinh thần “giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia”, Petrovietnam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập để nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng rất đỗi tự hào; khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước; đồng thời xác lập sứ mệnh và tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu lớn hơn, khát vọng hơn vì một Việt Nam lớn mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Petrovietnam đã khẳng định vị thế là trụ cột của ngành năng lượng quốc gia, gắn liền với những thành tựu to lớn và đáng tự hào. Từ những ngày đầu gian khó đến nay, Tập đoàn đã khai thác được hơn 441 triệu tấn dầu và 196 tỷ m³ khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng ổn định 60-70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng và cung cấp khoảng 10% sản lượng điện cả nước.

Với quy mô ngày càng lớn mạnh, Petrovietnam đã đạt tổng doanh thu lũy kế 605 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước hơn 142 tỷ USD, trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước. Đến năm 2025, Tập đoàn có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 556 nghìn tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp có quy mô hàng đầu khu vực.
Bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh “5 An”: giữ vững an ninh năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đóng góp an ninh lương thực qua các nhà máy đạm cung ứng 70-80% nhu cầu cả nước, khẳng định vai trò trong bảo vệ an ninh quốc phòng trên Biển Đông, và luôn là điểm tựa của an sinh xã hội với hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng. Đồng thời, Tập đoàn cũng khẳng định vị thế bằng “5 Nhất”: doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, đóng góp ngân sách cao nhất, top doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất, nhiều giải thưởng khoa học - công nghệ, cùng hoạt động an sinh xã hội nổi bật trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Petrovietnam là doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp nhà nước nhiều lần được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học, công nghệ, đồng thời sở hữu hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế, khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Trên phương diện an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã dành hơn 5.130 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng trên 10.000 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hàng trăm trường học, trạm y tế, cầu đường, góp phần cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân cả nước.

Bước ngoặt chiến lược, sứ mệnh mới của Petrovietnam
Theo đại diện Petrovietnam, bước ngoặt chiến lược quan trọng nhất là sự chuyển đổi sứ mệnh của Petrovietnam. Việc đổi tên từ "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam" không chỉ thay đổi định danh mà còn là sự tái định vị mang tính chiến lược sâu sắc. Sự thay đổi này được xác lập bởi các định hướng chính sách ở cấp cao nhất, đặc biệt từ Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, định hướng cho sự phát triển mới của ngành Dầu khí và Petrovietnam trong bối cảnh mới.
Sứ mệnh mới của Petrovietnam được xác định theo một chiến lược kép: "tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, phát triển bền vững các nguồn năng lượng mới". Petrovietnam sẽ không từ bỏ vai trò cốt lõi trong lĩnh vực dầu khí truyền thống, vốn vẫn là nền tảng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mà sẽ thực hiện song song với phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
Theo đó, mục tiêu đến 2030, Petrovietnam là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500); dẫn dắt hình thành các Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, trở thành biểu tượng của trí tuệ, kỷ luật và khát vọng Việt Nam. Tầm nhìn đến 2050, Petrovietnam sẽ trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng tích hợp, xanh - số - thông minh, nằm trong nhóm các tập đoàn hàng đầu khu vực, có vị thế toàn cầu.
| Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các ông Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư, Tổng Giám đốc và ông Lê Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc và Vũ Đào Minh - Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí. |
Ngọc Minh