Sáng 15/7, kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức Triển lãm “Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Mốc son lịch sử của nền Ngoại giao cách mạng Việt Nam” (21/7/1954 - 21/7/2024).

Hội nghị Geneva là hội nghị quốc tế đa phương lớn hội tụ sự tham dự của các cường quốc trên thế giới. Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, việc ký kết Hiệp định Geneva đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra cục diện chiến lược mới của cách mạng Việt Nam.

Sự kiện không chỉ khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và yêu chuộng hòa bình, mà còn thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của một dân tộc hòa hiếu có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

W-1HAI_3320.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: Phạm Hải

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng.

Đồng thời, thắng lợi mở ra cục diện chiến lược mới để Việt Nam tiến tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiệp định Geneva cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã tạo nguồn cảm hứng và cổ vũ to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, triển lãm trưng bày khoảng 120 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có những tài liệu và hiện vật về Hiệp định Geneva lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng.

W-1HAI_3361.jpg
Ảnh: Phạm Hải

Triển lãm tái hiện quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva, qua đó giúp đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn tầm vóc và ý nghĩa của hiệp định. Ngoài ra còn giúp cảm nhận trực quan sinh động hơn về ý chí quật cường của dân tộc ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như bản lĩnh và bản sắc độc đáo, đặc sắc của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Bộ Ngoại giao cũng giới thiệu cuốn sách ảnh “Hiệp định Geneva 1954 – Dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam”, tập hợp hơn 250 bức ảnh và tư liệu liên quan đến quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva.

ký kết hiệp định giơnevơ.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

"Ôn lại lịch sử để chúng ta hiểu sâu sắc hơn những bài học lịch sử quý báu, còn nguyên giá trị và cùng nhau xây dựng hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

Trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, Việt Nam hết sức trân trọng giá trị của hòa bình, luôn đề cao và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp hết sức mình vào hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới", Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của triển lãm.

Phát huy truyền thống lịch sử và bài học còn nguyên giá trị của Hiệp định Geneva, ngành Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.