1. Ai là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam?

  • Lê Văn Thịnh
    0%
  • Mạc Hiển Tích
    0%
  • Nguyễn Quan Quang
    0%
Chính xác

Theo trang thông tin Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dù khoa thi Nho học đầu tiên được tổ chức từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông, nhưng phải đến khoa thi năm 1246 đời Trần Thái Tông mới xuất hiện danh hiệu Tam khôi gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Nguyễn Quan Quang là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử nước Đại Việt.

Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang quê gốc xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Văn bia số 1 tại Văn miếu Bắc Ninh ghi chép, ông là người đỗ Trạng nguyên khoa thi Bính Ngọ 1246, tức năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 đời vua Trần Thái Tông.

Trong danh sách 47 vị trạng nguyên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trạng nguyên Nguyễn Quán Quang được ghi đầu tiên, sau đó đến Nguyễn Hiền.

2. Điều gì khiến người đương thời gọi vị trạng nguyên này là “ông Tam nguyên”?

  • Ông từng làm quan ở ba triều đại
    0%
  • Ông có ba lần đi sứ
    0%
  • Ông đỗ đầu cả ba kỳ thi lớn
    0%
Chính xác

Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang nổi tiếng học giỏi xuất chúng. Ông đỗ đầu thi Hương (Giải nguyên), tiếp tục đỗ đầu thi Hội (Hội nguyên) và sau đó đỗ Trạng nguyên ở kỳ thi Đình. Vì vậy, người đời gọi ông là “Tam nguyên”.

3. Tuổi thơ nghèo khó của Nguyễn Quan Quang được thể hiện qua chi tiết nào?

  • Phải chăn trâu thuê để kiếm sống
    0%
  • Đứng ngoài lớp nghe giảng rồi lấy gạch non viết chữ xuống sân
    0%
  • Ban đêm học nhờ ánh đom đóm
    0%
Chính xác

Do gia đình nghèo, Nguyễn Quan Quang không có tiền đi học. Ông thường đứng ngoài lớp nghe lỏm bài giảng rồi dùng gạch non viết chữ xuống nền sân. Thầy đồ phát hiện những nét chữ đẹp như “rồng bay phượng múa” nên nhận ông vào học.

4. Khi tướng giặc Mông Cổ bóp nát cây bèo để ngụ ý nước Việt nhỏ yếu, vị trạng nguyên đã đáp lại thế nào?

  • Ném hòn đá xuống ao bèo, để bèo nhanh chóng tụ lại như cũ
    0%
  • Làm thơ đối đáp ngay tại chỗ
    0%
  • Rút gươm thị uy trước tướng giặc
    0%
Chính xác

Sau khi vinh quy bái tổ, Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang được vua Trần Thái Tông cử sang thương nghị với quân Mông Cổ đang lăm le xâm lược Đại Việt. Biết vị Trạng nguyên trẻ nổi tiếng tài trí, tướng giặc kiêu ngạo liền tìm cách dùng uy thế để áp đảo ông.

Tên tướng giặc bóp nát cây bèo nhằm chế giễu Đại Việt nhỏ bé, dễ bị đánh bại. Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang lập tức ném một hòn đá lớn xuống ao bèo. Dù bèo ban đầu bị tản ra, nhưng chỉ ít lâu sau lại phủ kín mặt ao như cũ. Qua hành động nhanh trí ấy, Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang khẳng định dân tộc Đại Việt luôn đoàn kết, không thế lực nào có thể khuất phục. Cách ứng đối sắc sảo khiến tướng giặc phải nể phục và hoãn ý định tiến quân.

5. Sau khi rời quan trường, Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang được người dân quê hương kính trọng vì việc làm nào?

  • Xây nhiều đền đài lớn
    0%
  • Mở trường dạy chữ cho trẻ nghèo
    0%
  • Thành lập đội quân bảo vệ làng
    0%
Chính xác

Sau khi từ quan, Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang trở về quê sống thanh đạm và mở trường dạy học cho con em nghèo khó. Người dân Tam Sơn xem ông là người khai sáng truyền thống hiếu học của quê hương và lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của ông.

6. Lễ tưởng niệm Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang được người dân tổ chức hằng năm vào dịp nào?

  • Rằm tháng Giêng
    0%
  • Tết Trung thu
    0%
  • 22 tháng Chạp
    0%
Chính xác

Hằng năm, vào ngày 22 tháng Chạp, dân làng lại tổ chức lễ "Tế phong mã" để tưởng nhớ vị Trạng nguyên tài năng và ân đức của quê hương Kinh Bắc, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học và lòng yêu nước.