Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông của Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai sáng nay, Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho hay, lúc 7h, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khoảng 180km, sức gió cấp 6, giật cấp 7, 8.

Trung tâm cảnh báo bão ở Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đánh giá áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành áp thấp trong 24 giờ tới. Đài Hong Kong nhận định xu thế đi tiếp tục hướng Đông Bắc. Đài khí tượng Nhật Bản dự báo suy yếu thành vùng áp thấp.

Còn cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, trong 24-48 giờ tới vẫn ở hình thái áp thấp, sau đó có khả năng suy yếu, đi ra phía khu vực Đông Bắc, giáp Hong Kong.

Theo ông Khiêm, hôm nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

{keywords}
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Từ nay đến ngày mai, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có lượng mưa từ 70-150mm/24h; Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế 100-200mm/24h, Tây Nguyên từ 50-100mm/24h. Dự báo từ ngày 6/9 mưa giảm ở Trung Bộ.

Trưa và chiều nay, lũ các sông ở khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2,3;  thượng nguồn lên báo động 3.

Ông Khiêm đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế; Kon Tum; Gia Lai.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn.

Tàu cá chìm, 3 ngư dân mất tích ở Trường Sa

Đại tá Trần Văn Đình (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, hiện đơn vị vẫn duy trì gần 8.000 cán bộ chiến sỹ với 45 tàu thuyền, 150 ca nô xuồng các loại ứng trực, giúp dân neo đậu tàu thuyền ở các âu tàu và bến neo đậu.

Đến 6h sáng nay, còn 41 tàu với gần 400 ngư dân trong vùng nguy hiểm đã được thông báo hướng dẫn nơi tránh trú an toàn.

{keywords}
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập

Ông Đình cũng thông tin, tàu cá Quảng Nam 91928TS với 44 lao động hồi 10h ngày 2/9 khi di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới thì bị chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa.

41 thuyền viên được một tàu cá Quảng Ngãi cứu vớt và đã chuyển cho tàu KN420. Trong đó có 39 người sức khoẻ ổn định, 3 người đang hồi phục.

Với 3 người mất tích, Bộ đội biên phòng Quảng Nam, Khánh Hoà đã huy động 9 tàu cá ngư dân Quảng Nam và phối hợp tàu kiểm ngư tiếp tục tìm kiếm.

Theo báo cáo, về thiệt hại do mưa lũ, tại Quảng Bình, có 1 người bị lũ cuối trôi khi đi xúc cá dọc khe suối; 1 người bị thương do ngã khi gia cố mái nhà. Ở Hà Tĩnh có 18 nhà và 1 nhà trường học bị tốc mái.

Khu vực Bắc Bộ có 14/82 hồ, Bắc Trung Bộ 9/22 hồ, Tây Nguyên 15/67 hồ đang vận hành xả qua tràn. Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 492m3/s, trong sáng nay đã giảm lưu lượng xả.

Lũ cuốn cầu độc đạo trơ móng, nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị chia cắt

Lũ cuốn cầu độc đạo trơ móng, nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị chia cắt

Mưa liên tục nhiều ngày kèm nước lũ dâng nhanh khiến nhiều xã thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) bị chia cắt, người dân phải sơ tán.

Hương Quỳnh