Chiều nay, máy ‘ATM gạo’ tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 tiếp tục hoạt động tại khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Đây là điểm phát gạo bằng máy ‘ATM gạo’ thứ 2 ở TP.HCM sau điểm phát tại số 204B Vườn Lái (quận Tân Phú).

{keywords}
'ATM gạo' thứ 2 ở Sài Gòn khai trương phát miễn phí cho người nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

{keywords}
Người dân đến nhận gạo miễn phí được hướng dẫn đúng cách xa 2m để đảm bảo an toàn

Điểm phát gạo này do chính quyền xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tổ chức quản lý, vận hành vào 2 khung giờ, sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 20h.

So với ‘ATM gạo’ đường Vườn Lài thì điểm phát gạo này có phương thức vận hành sáng tạo, tiện lợi hơn.

Tại điểm phát gạo này, anh Hoàng Tuấn Anh, chủ ‘ATM gạo’ đã thiết kế 1 hệ thống băng chuyền, vận hành bởi 1 máy tời giúp dễ dàng vận chuyển gạo từ dưới lên bể chứa mà không phải thực hiện thao tác thủ công bưng bê, vác nặng.

{keywords}
Người dân nghèo đến nhận gạo miễn phí
{keywords}
So với điểm đầu tiên, 'ATM gạo' thứ 2 được thiết kế tiện lợi hơn cho người dân
{keywords}
Người dân chỉ cần nhìn vào camera, gạo tự động chảy ra mà không phải thực hiện bấm nút như địa điểm 'ATM gạo' đầu tiên
{keywords}
 
{keywords}
Phần gạo yêu thương dành cho người nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

{keywords}
'ATM gạo' thứ 2 có hệ thống băng chuyền và một máy tời giúp dễ dàng vận chuyển gạo từ dưới lên bể chứa
{keywords}
Gạo được đưa vào băng chuyền để đưa lên cao
'ATM gạo' nghĩa tình đầu tiên ở Tây Nguyên tuôn chảy

'ATM gạo' nghĩa tình đầu tiên ở Tây Nguyên tuôn chảy

Sáng nay, 'ATM gạo' nghĩa tình đầu tiên ở Tây Nguyên được lắp đặt tại TP. Buôn Ma Thuột đã tuôn chảy, cấp gạo miễn phí cho những người gặp khó khăn trong thời gian cách ly xã hội.

Tuấn Kiệt