Bà Aung San Suu Kyi khi còn là Cố vấn nhà nước Myanmar. Ảnh: Reuters

Bà Suu Kyi, 77 tuổi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bị bắt giữ vào ngày 1/2/2021 sau khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự có bà làm cố vấn nhà nước. Kể từ đó, bà Suu Kyi phải đối mặt với các cáo buộc phạm phải 18 tội danh khác nhau, từ gian dối tới vi phạm luật bầu cử, với tổng án phạt tối đa lên tới gần 190 năm tù giam. 

Bà Suu Kyi chỉ trích những cáo buộc chống lại bà là vô lý, đồng thời phủ nhận mọi hành vi sai trái. Bà đang bị biệt giam ở thủ đô Naypyitaw và phải hầu tòa trong các phiên xử kín.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, bản án 3 năm tù giam mới nhất liên quan đến các cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ từ một doanh nhân. 

Những người ủng hộ tin, các cáo buộc chống lại vị cố vấn nhà nước bị lật đổ nhằm ngăn bà không thể tham gia vào chính trường một lần nữa hay tìm cách thách thức sự nắm quyền của quân đội kể từ cuộc chính biến hồi năm ngoái.

Tuấn Anh