Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 5/3, tại tỉnh lộ 429B (đoạn qua thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang BKS 29H-845.XX lưu thông trên tỉnh lộ 429B, hướng đi Ba Thá phanh gấp để tránh xe máy (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển). Lúc này, ô tô con mang BKS 30G-576.XX đi phía sau đâm vào đuôi xe tải nói trên. Tiếp đó, ô tô ben mang BKS 29H- 797.XX đâm dồn toa vào đuôi ô tô con.

"Lúc xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 2 người ngồi đằng trước và 1 người ngồi đằng sau", nhân chứng cho biết.

W-anh-hien-truong-01-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô 
W-anh-hien-truong-02-1.jpg
Ô tô con bị biến dạng sau vụ tai nạn
W-anh-hien-truong-06-1.jpg

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa đã có mặt tại hiện trường trường cứu nạn 3 người trong xe. Nhân viên y tế đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cũng theo nhân chứng, nam thanh niên ngồi ở hàng ghế sau ô tô được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng, vỡ vụn sau vụ tai nạn giao thông. Hai xe tải bị hư hỏng.

W-anh-hien-truong-04-1.jpg
Lực lượng CSGT đo đạc hiện trường

Bác sĩ Nguyễn Đắc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho biết, 12h50 hôm nay, anh N.V.H (35 tuổi), là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sọ não, hàm mặt, bụng ngực kín...

Bệnh nhân cũng bị biến dạng khuôn mặt, đã ngừng tuần hoàn ngoại viện. Dù được cấp cứu 30 phút nhưng anh H. không có tín hiệu sự sống. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống nhà đại thể của bệnh viện.

Nguồn tin cho biết, hai người còn lại trong ô tô gặp nạn là tài xế taxi (41 tuổi) và chị N.T.L (31 tuổi, vợ anh N.V.H) bị thương nhẹ. Ngày hôm nay, nạn nhân H. cùng vợ đi khám bệnh tại một bệnh viện ở Hà Nội thì gặp nạn.