Theo Reuters, trong ngày 26/11, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền tại Đài Loan (Trung Quốc). Động thái này diễn ra sau khi đảng này đón nhận kết quả bầu cử địa phương không như kỳ vọng.

"Tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại của cuộc bầu cử. Có nhiều lĩnh vực chúng ta phải kiểm điểm sâu sắc", bà Thái cho biết.

Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền ở Đài Loan. Ảnh: CNA

Thông tin từ Reuters cho biết, đảng Dân chủ Tiến bộ đã thất bại trước Quốc dân đảng (KMT) trong cuộc bầu cử thị trưởng, lãnh đạo huyện và nghị viên địa phương. KMT đã giành 13 trong số 21 ghế thị trưởng và lãnh đạo huyện, bao gồm cả thị trưởng thành phố Đài Bắc. Trong khi đó, số ghế của DPP chỉ là 5.

Do đây là cuộc bầu cử diễn ra biệt lập với cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và Viện lập pháp, bà Thái Anh Văn vẫn giữ cương vị lãnh đạo hòn đảo này tới năm 2024.

Việt Dũng