Theo Taiwan News, trong ngày 4/9, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch nâng cấp dòng xe tăng chủ lực M60A3, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2028. Kế hoạch nâng cấp này được cho là sẽ tiêu tốn khoảng 236,4 triệu USD.

Một quan chức Đài Loan chia sẻ, các xe tăng M60A3 hiện tại đang sử dụng động cơ đời cũ với công suất 750 mã lực, vốn không đáp ứng đủ nhu cầu tác chiến tại các địa hình phức tạp. Gói nâng cấp mới sẽ thay thế toàn bộ động cơ và hộp số, mang lại cho các xe tăng một 'trái tim' hơn 1.000 mã lực.

Xe tăng M60A3 của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNA

Vào tháng 3 năm nay, Viện Khoa học công nghệ Đài Loan đã được ủy quyền để tiến hành nâng cấp thiết bị ngắm bắn cho M60A3, có 40 xe tăng tham gia cuộc thử nghiệm. Nếu những bài kiểm tra diễn ra tốt đẹp, toàn bộ lực lượng xe tăng cũng sẽ được sửa đổi theo phương pháp này vào năm 2025.

Trước đó, Đài Loan cũng từng có ý tưởng trang bị một mẫu pháo kích cỡ lớn hơn cho M60A3 vào năm 2016, bên cạnh đó là các trang bị điện tử hiện đại. Tuy nhiên, kế hoạch này không được phê duyệt bởi chi phí nâng cấp cho mỗi xe tăng là quá lớn.

M60A3 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đài Loan, được mua lại của Mỹ vào các năm 1994 và 1996. Hiện hòn đảo có tổng cộng 460 chiếc, được đặt ở Kim Môn, Bành Hồ, Đài Đông và Hoa Liên.

M60A3 là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng M60, vốn được coi là xe tăng cao nhất thế giới với chiều cao 3,27m. Dù đã bị loại biên khỏi quân đội Mỹ, nhưng những chiếc M60A3 và các biến thể của nó vẫn còn hoạt động rộng rãi tại một số nơi trên thế giới.

Việt Dũng