Sáng nay (13/3), tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra lễ ký hợp tác phát triển giữa Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh.

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cùng Ban Thường vụ, HĐND, UBND 3 tỉnh, thành phố.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kỳ vọng lớn về sự liên kết để hợp tác toàn diện

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các 3 địa phương khẳng định những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời cũng chỉ rõ, những tiềm năng, dư địa có thể khai thác, hợp tác, phát triển trong thời gian tới của cả 3 địa phương còn nhiều dư địa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Quảng Ninh và Thành ủy Hải Phòng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác phát triển ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu theo nguyên tắc “Chia sẻ - Đồng thuận - Cùng phát triển”.

Tiếp đó, lãnh đạo Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh đã ký kết Chương trình hợp tác với 9 nội dung quan trọng.

Đáng lưu ý, 3 địa phương này xác định sẽ phối hợp chủ động triển khai chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Về kết nối hạ tầng giao thông, thống nhất hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng.

Lĩnh vực công thương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Quảng Ninh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng bắt tay nhau, hợp tác đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch

Lĩnh vực nông nghiệp, thường xuyên thông tin trao đổi về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các biện pháp quản lý phòng trừ có hiệu quả để ngăn chặn, tăng năng suất cây trồng...

3 địa phương tiếp tục phối hợp giới thiệu, quảng bá xúc tiến thương mại nông sản giữa các địa phương nhằm đưa các sản phẩm nông sản thế mạnh của từng địa phương đến với thị trường lớn hơn.

Đặc biệt là lĩnh vực phát triển du lịch, thúc đẩy thực hiện ký kết mới các biên bản, chương trình hợp tác giữa Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh, thành lớn khác trên cả nước.

Thời gian tới, khai thác các tuyến du lịch liên tỉnh tạo thế mạnh các và sản phẩm đặc thù của mỗi tỉnh, thành phố nhằm tạo ra chuỗi du lịch đặc sắc của cả nước.

Trong thời gian trước mắt, các địa phương sẽ hợp tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận di sản thế giới.

Thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sửa đổi, bổ sung tên Hồ sơ khoa học thành Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc cho phù hợp với vị trí địa lý, tên gọi theo địa danh của hồ sơ.

{keywords}
Cầu Quang Thanh một công trình giao thông ý nghĩa thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa 2 Hải Phòng và Hải Dương

Khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ để chứng minh các giá trị nổi bật, đặc sắc của địa phương tham gia đề cử đáp ứng các tiêu chí đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.

{keywords}
Đường vành đai V, công trình được Hải Dương để xuất cho xây dựng để kết nối vùng

Bí thư Tỉnh ủy 3 địa phương thống nhất giao lại cho các đơn vị liên quan hoàn thiện và cụ thể hóa các nội dung hợp tác để sớm đưa những nội dung ký kết đi vào thực tiễn. Hàng năm Đảng bộ và chính quyền 3 địa phương sẽ tiến hành gặp gỡ để cùng nhau thúc đẩy và phát triển 9 nội dung trong bản ký kết hôm nay.

Hải Dương đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ để sớm xây dựng khu kinh tế chuyên biệt

Hải Dương đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ để sớm xây dựng khu kinh tế chuyên biệt

Hải Dương không xin lập đặc khu kinh tế mà yêu cầu được nhà nước quan tâm nhanh chóng cho xây dựng khu kinh tế chuyên biệt.

Nguyễn Thu Hằng