Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Bắc Giang 6 tháng đạt tới 24%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu cả nước. Mức tăng trưởng này của Bắc Giang cao gấp đôi, gấp ba các địa phương khác, ví dụ Bắc Ninh (14,7%), Thanh Hóa (13,41%), Quảng Nam (12,8%), Khánh Hòa (12,58%)...

Mức tăng trưởng của các địa phương trong 6 tháng năm nay theo hình chữ V sau một thời gian bị tổn hại vì Covid-19. Bắc Giang, Bắc Ninh cũng từng bị đại dịch hoành hành, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, cực tăng trưởng quan trọng của đất nước là TP. Hồ Chí Minh vẫn cần thêm thời gian để hồi phục mạnh hơn. UBND TP.HCM cho biết tính chung 6 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,46%).

Như vậy, từ mức giảm sâu ở quý III và IV năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, trong 6 tháng đầu năm, GRDP của TP.HCM đã tăng 3,82%, quý II năm 2022 ước tăng 5,73%, phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định.

Tỉnh nhỏ, dân số ít nhưng hút vốn nước ngoài vượt cả Hà Nội và TP.HCMTỉnh này có diện tích tự nhiên xếp thứ 42/63 tỉnh thành, dân số thua xa Hà Nội và TP.HCM nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm nay đứng số 1 và tổng vốn FDI từ trước đến nay chỉ đứng sau TP.HCM.