Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, Bình Dương là tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhất (bao gồm cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần) trong 6 tháng đầu năm với 2,53 tỷ USD, vượt xa Hà Nội đứng thứ 6 với chỉ hơn 748 triệu USD.

Tổng cộng, tính số vốn FDI thu hút từ trước đến nay, Bình Dương đứng thứ hai với con số lên đến gần 40 tỷ USD, chỉ đứng sau TP.HCM (55,1 tỷ USD), xếp trên Hà Nội (37,7 tỷ USD).

Như vậy, so với Hà Nội và TP.HCM, Bình Dương có diện tích nhỏ hơn, dân số ít hơn nhiều song là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. 

So với các địa phương nằm trong nhóm top 10-20 thu hút FDI, số vốn FDI đăng ký vào Bình Dương cao gấp 3-8 lần. 

Đây cũng là tỉnh thường xuyên có chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được đánh giá cao, nhất là trong giai đoạn 2006-2010. Giai đoạn này, PCI của Bình Dương có 2 năm đứng số 1 là năm 2006 và 2007, 2 năm đứng số 2 là 2008-2009. Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2015, PCI của Bình Dương có năm bị tụt xuống hạng 30 (năm 2013). 

Tình hình đã cải thiện nhiều trong thời gian gần đây. Kết quả PCI năm 2020-2021 Bình Dương lần lượt đứng thứ 4 và 6. 

Hiếm có: Một huyện mới thành lập đón dòng vốn FDI vượt 43 tỉnhTuy mới thành lập được 8 năm nhưng huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã thu hút hàng trăm dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4 tỷ 646,8 triệu USD, vượt 43 tỉnh trên cả nước.