Ngày 19/1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng) chấp hành và khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất thuộc dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu tại P. 8, TP. Đà Lạt

Ngoài ra, công ty phải làm việc với Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục để được gia hạn, giãn, giảm tiền sử dụng đất mặt nước chuyên dùng nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định. 

Trước đó, tháng 12/2023, Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng có kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại đơn giá thuê đất thương mại dịch vụ tại dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu. 

thung lung tinh yeu.jpg
Khu du lịch Thung lũng Tình yêu. (Ảnh: TTC)

Theo tìm hiểu của PV. VietNamNet, tháng 12/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng thuê 130,22ha đất để thực hiện dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

Ngoài 107,96ha đất rừng phòng hộ thì 22,26ha đất còn lại của dự án đất thương mại dịch vụ, gồm: 1,62 đất đường giao thông; 14,62ha đất mặt nước chuyên dùng; 5,64ha đất vườn hoa, cây cảnh và 0,38ha đất sân, bãi đậu xe. 

Tháng 11/2023, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có quyết định về đơn giá thuê đất của Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng tại dự án trên. Ngoài 107,96ha đất rừng phòng hộ, diện tích đất còn lại được xác định là đất thương mại dịch vụ, tức 22,26ha. 

Theo Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng, với đơn giá 18.129.009 đồng/m2, tổng số tiền thuê 22,26ha đất thương mại dịch vụ tại dự án mà công ty phải nộp hàng năm cao gấp 4 lần so với đơn giá theo bảng giá đất của UBND tỉnh đã ban hành.

Như vậy, giai đoạn 2020-2023, tổng tiền thuê 22,26ha đất công ty phải nộp bổ sung là 115,4 tỷ đồng. Tổng số tiền thuê diện tích đất này mà công ty phải nộp là 149,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong 22,26ha đất đang được xác định là đất thương mại dịch vụ để tính tiền thuê đất có 14,62ha đất mặt nước chuyên dùng. Trước năm 2023, mỗi năm Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng nộp hơn 6 tỷ đồng tiền thuê. Riêng năm 2023 là 31,8 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, theo Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng, phần mặt nước này đang do Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác công trình thuỷ lợi Đà Lạt quản lý và khai thác.

Đại diện chủ đầu tư Khu du lịch Thung lũng Tình yêu cho rằng số tiền thuê đất theo các quyết định của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành vào tháng 11/2023 mà công ty phải đóng là quá lớn, chênh lệch nhiều lần so với tiền thuê đất hàng năm công ty đang tạm đóng. 

Sau khi xem xét các nội dung về tiền thuê đất thương mại dịch vụ của Công ty Thành Thành Công Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã bác các kiến nghị trên.