Giai đoạn 2021 - 2025, Binh đoàn 12 trực tiếp và quản lý điều hành thi công gần 700km đường cao tốc từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau; thi công Cầu Phong Châu mới (Phú Thọ) hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm chi phí gần 300 tỷ đồng;… Ngày 06/12/2025, Binh đoàn 12 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Trong dòng chảy mạnh mẽ của thời đại công nghệ số, người lính thợ vẫn giữ một bản lĩnh không đổi: Trung thành với lý tưởng, vững vàng trước thử thách và không ngừng vươn lên làm chủ cái mới. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã, đang và sẽ làm nên hình ảnh người lính thợ thời đại số - thầm lặng nhưng bền bỉ, sáng tạo nhưng kỷ luật, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thần tốc trên những công trình thiết yếu
Cách đây hơn 1 năm - ngày 10/9/2024, thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) tan hoang sau một trận sạt lở đất - minh chứng cho sự tàn khốc của thiên tai. Khi thị sát Làng Nủ chiều ngày 12/9, mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ đưa ra là phải có nhà ở an toàn, ổn định cho người dân trước 31/12.
Nhận lệnh, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe máy, thiết bị của Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) - đơn vị được giao thi công hạ tầng tái thiết Làng Nủ, đã làm ngày làm đêm, liên tục 3 ca 4 kíp. Đích đến là hoàn thành khu tái định cư với cơ sở hạ tầng đồng bộ và 40 căn nhà, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 điểm trường liên cấp mẫu giáo và tiểu học.
Công cuộc tái thiết Làng Nủ khởi động bằng tiếng gầm của xe máy xúc bạt núi mở đường, từ viên gạch đầu tiên được người lính thợ khéo léo sắp đặt để dựng lên những căn nhà vững chãi. Chỉ sau 68 ngày, tính từ lễ động thổ khởi công (ngày 21/9), một Làng Nủ mới đã được dựng lên trên đồi Sim - cách nơi cũ khoảng 2km.
Chỉ huy trưởng công trường - Thượng tá Vũ Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp 26.3 (Binh đoàn 12) cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ý thức tổ chức kỷ luật, người lính thợ phải làm việc khoa học. Bởi bên cạnh áp lực về thời gian thì địa hình dốc lớn, đường hẹp, nhiều vị trí sạt lở và nguy cơ sạt lở cao... là những thách thức không nhỏ.
“Đơn vị áp dụng phương pháp thi công nhà lắp ghép, sử dụng các cấu kiện như cột, dầm, sàn được sản xuất tại nhà máy rồi vận chuyển đến công trường. Hệ thống bê tông móng và mái được thi công trực tiếp tại chỗ”, Thượng tá Dũng chia sẻ.

Yếu tố địa hình, thời tiết bất lợi cũng được cán bộ, chiến sĩ khắc chế. Vật liệu được xe lớn chuyển vào bãi tập kết cách công trường 10km, rồi dùng xe nhỏ và thiết bị cẩu đưa vào. Cẩu lớn được tháo rời, vận chuyển vào công trường và lắp ráp lại để phục vụ lắp dựng cấu kiện…
Làng Nủ đã tái sinh, bắt đầu từ trái tim đầy nhiệt huyết với sứ mệnh phục vụ nhân dân những người lính thợ. Hình ảnh người lính đã khắc vào tâm trí của người dân Làng Nủ.
Anh Sầm Văn Bóng - người dân thôn Làng Nủ khẳng định chắc nịch: “Chúng tôi rất biết ơn bộ đội. Bà con sẽ tiếp tục phải cố gắng để phát triển, gây dựng lại cuộc sống”.
Theo bà Trịnh Thị Duyên - Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, công sức và tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang được Đảng bộ, chính quyền xã tiếp nối để tái thiết thôn Làng Nủ. Xã định hướng xây dựng Làng Nủ thành điểm tham quan, du lịch.
“Ngoài tuyên truyền, vận động bà con tích cực tăng gia sản xuất thì xã đã kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho bà con Làng Nủ”, bà Duyên cho biết.
Những tuyến sóng không được phép tắt
Cùng với những công trình hạ tầng hữu hình được dựng lên từ bê tông, thép và mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ, còn có một “công trình” vô hình nhưng mang ý nghĩa sống còn - đó là thông tin liên lạc.
Trên các công trường khẩn cấp, người lính thông tin chính là những người âm thầm giữ cho mạch chỉ huy, điều hành và phối hợp không bị đứt đoạn, dù trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt hay hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Mỗi tín hiệu được truyền đi không chỉ là dữ liệu hay mệnh lệnh, mà là nhịp tim của cả chiến dịch đang gấp gáp chạy đua với thời gian.
Binh chủng Thông tin liên lạc được thành lập ngày 09/9/1945. Trải qua 80 năm (1945-2025), những thành tích của Binh chủng gắn liền với chiến công vẻ vang của Quân đội, của dân tộc, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao qúy. Ngày 09/9/2025, Binh chủng Thông tin liên lạc vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Cuối tháng 11, nhiều địa phương khu vực miền Trung -Tây Nguyên chìm trong lũ lịch sử. Ngập lụt, sạt lở chia cắt kéo dài, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị tê liệt…
Tại thời điểm ngày 19/11, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa có 50 xã/phường bị ngập lụt trên diện rộng; con số này ở Gia Lai là 30, Đắk Lắk là 34…
Để cứu hộ - cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên, Bộ Quốc phòng đã huy động 42.288 cán bộ chiến sĩ. Trong đội hình các mũi quân cơ động vào vùng lũ có những người lính “bắt sóng”, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, đồng thời hỗ trợ khôi phục mạng lưới liên lạc cho địa phương.
Trở lại Làng Nủ của hơn 1 năm trước, khi sạt lở đất gần như xóa sạch sự sống ở thôn, Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Yên (cũ) Hoàng Quốc Bảo đã đến hiện trường ngày sáng 10/9. Nhưng giao thông bị chia cắt, mất điện và không sóng điện thoại, ông Bảo chỉ còn cách viết thư tay, cho người cấp tốc báo cáo nhanh về tỉnh ứng cứu.

Ngay sau nhận tin, Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh, chỉ đạo đầu tiên là bằng mọi giá phải khôi phục được thông tin liên lạc. Hơn 2h ngày 11/9, trạm LCI0156-11 do Viettel Lào Cai lắp đặt đã phát sóng thành công, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
Từ Làng Nủ đến nhiều điểm nóng thiên tai trên cả nước, những tuyến sóng do người lính thông tin thiết lập là “mạch sống” trong thời khắc cam go nhất. Giữa thời đại công nghệ số đầy biến động, khi dữ liệu và tốc độ trở thành yếu tố quyết định, bản lĩnh của người lính thông tin chính là cam kết không lời: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thông tin phải thông suốt, mệnh lệnh phải đến nơi, và niềm tin của nhân dân không bao giờ bị gián đoạn.
Tiếp tục phát huy phẩm chất người lính thợ
Từ những công trình trọng điểm quốc gia đến những điểm nóng thiên tai cho thấy, bản lĩnh người lính thợ trong thời đại công nghệ số không chỉ được đo bằng tốc độ thi công, trình độ công nghệ hay số lượng sáng kiến, mà còn được khẳng định bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí phụng sự và sự gắn bó máu thịt với nhân dân.
Bản lĩnh của người lính thợ được đào tạo, bồi dưỡng bằng kỷ luật quân đội, được trui rèn trong thực chiến và được cổ vũ từ các phong trào thi đua. Tới đây, 295 cán bộ, chiến sĩ, đại diện cho hơn 156 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn quân sẽ được biểu dương tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 11 (2025-2030).
Tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 11 tổ chức hôm 23/12, Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, cho biết, thời gian qua, công đoàn Quốc phòng đã triển khai 6 phong trào thi đua lớn.
“Từ các phong trào thi đua, giai đoạn 2023-2025, toàn quân có 20.795 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, đem lại giá trị làm lợi gần 1.000 tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng”, Đại tá Đề thông tin.

Theo Đại tá Đề, các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Quân đội đã trở thành động lực quan trọng hun đúc bản lĩnh người lính thợ. Thông qua thi đua, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tiết kiệm ngân sách quốc phòng, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, làm chủ công nghệ lõi, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại.
Từ thực tế Làng Nủ tái sinh sau sạt lở, từ những tuyến sóng thông tin được nối lại giữa mênh mông nước lũ, đến các dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị công nghệ cao, có thể thấy rõ một điểm chung: Ở đâu có nhiệm vụ khó, ở đó có dấu ấn của người lính thợ. Họ không chỉ tạo ra sản phẩm, công trình cụ thể, mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng nhân dân.
Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 11 diễn ra ngày 30 và 31/12/2025. Trong số 295 đại biểu chính thức dự Đại hội, có 70 đại biểu nữ và 5 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 265 đại biểu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 30 đại biểu là công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng. Đại hội là dịp để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới, sáng tạo; phát huy phẩm chất cao quý của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”.